Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca tử vong, kéo dài giãn cách xã hội

Số ca mắc COVID-19 mới có xu hướng giảm xong vẫn tiếp tục lây lan trong cộng đồng đã khiến Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quyết định kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội thêm 2 tuần nữa.
Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 19/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 19/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/4, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cùng 94 ca mắc mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca nhiễm tại "tâm dịch" thứ hai của châu Á đã lên tới 10.156 ca, trong khi số trường hợp không qua khỏi là 177 ca.

Trong số ca nhiễm mới, thủ đô Seoul ghi nhận 22 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 528.

Trong khi đó, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, hai vùng chịu tác động nặng nhất của dịch COVID-19, đến nay đã ghi nhận lần lượt 6.761 ca và 1.310 ca nhiễm.

Số ca lây nhiễm từ bên ngoài cũng tiếp tục tăng với 41 trường hợp, nâng tổng số ca lên 688.

Cho tới nay, hơn một nửa số ca tử vong là các bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

Số bệnh nhân mới được điều trị khỏi hoàn toàn là 304, nâng tổng số lên 6.325 người.

Số ca mắc mới có xu hướng giảm xong vẫn tiếp tục lây lan trong cộng đồng đã khiến Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quyết định kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội thêm 2 tuần nữa.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp do Thủ tướng Chung Sye-kyun chủ trì.

[Hàn Quốc chi hơn 7 tỷ USD hỗ trợ người dân gặp khó khăn]

Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh Hàn Quốc không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì biện pháp giãn cách xã hội ở cấp độ cao "trong một khoảng thời gian trong tương lai."

Kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 ngày 20/1, người dân Hàn Quốc đã được khuyến cáo giữ khoảng cách với nhau tối thiểu 2 mét.

Chính phủ cũng yêu cầu tất cả các địa điểm công cộng, trong đó có trường học và phòng tập gym, đóng cửa ít nhất cho tới ngày 5/4 này nhằm ngăn chặn các nguồn lây nhiễm.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo mới nhất, người dân được khuyến cáo tránh nơi tụ tập đông người cho tới ít nhất ngày 19/4 tới.

Chính phủ nhấn mạnh tính hiệu quả của biện pháp giãn cách xã hội trong việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan đã phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, tại Thái Lan, truyền thông sở tại đưa tin lệnh giới nghiêm kéo dài 6 giờ đồng hồ, bắt đầu có hiệu lực từ đêm 3/4, nhiều khả năng sẽ được kéo dài ngay cả khi quy định này có tác dụng ngăn ngừa tụ tập đông người và giảm tỷ lệ lây truyền virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam ngày 3/4 đã trả lời câu hỏi của báo giới xung quanh tính hiệu quả của lệnh giới nghiêm trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ông cho biết khoảng thời gian giới nghiêm có thể tăng lên 8, 10, 12 giờ hoặc thậm chí lâu hơn.

Cùng ngày, Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Thái Lan Pornpipat Benyasri, phụ trách vấn đề an ninh của CCSA đã đưa ra thông báo cấm tụ tập đông người hoặc các hoạt động khác làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus hay lợi dụng tình hình để trục lợi.

Theo Điều 18 của Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp, người vi phạm có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tiền đến 40.000 THB (1.212 USD) hoặc phải chịu cả hai hình phạt trên.

Chính phủ sẽ đánh giá tình hình từng ngày, trong đó có tình trạng lây lan virus và mức độ chấp hành của người dân, để đưa ra quyết định tiếp theo liên quan đến lệnh giới nghiêm.

Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan vẫn đang diễn biến phức tạp khi Thủ tướng nước này Prayut Chan-o-cha vẫn “quan ngại” về tỷ lệ lây truyền hiện tại, với hơn 100 ca nhiễm mới được xác nhận mỗi ngày.

Trong ngày 3/4, Thái Lan đã công bố thêm 103 ca nhiễm virus SARS-Cov-2 và 4 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm ở nước ngày lên 1.978 (riêng tại thủ đô Bangkok là 1.049 ca) và tổng số người tử vong lên 19 bệnh nhân.

Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm và tử vong được công bố ngày 3/4, số ca nhiễm trong độ tuổi từ 20-29 tăng mạnh và có 1 trường hợp là một nam nhân viên đường sắt 59 tuổi không có lịch sử bệnh mãn tính, bị ốm nặng từ ngày 31/3 và tử vong vào ngày 2/4, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục