Cuộc thi trực tuyến ‘Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn’

Hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn 4/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Cuộc thi trực tuyến nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Theo đó, công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến (gọi tắt là thí sinh) tại địa chỉ trang web: http://vnmac.gov.vn.

Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ được công nhận 1 kết quả đúng nhất trong số các lần dự thi. Đề thi có 15 câu, với thời gian làm bài 30 phút.

Thời gian dự thi từ ngày 4/4/2020 đến hết 4/5/2020. Thời gian trao giải từ ngày 15/5/2020 đến 31/5/2020.

Giải thưởng gồm 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 10 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất có trị giá 10 triệu đồng.

XC/Báo Tin tức
Truy cập mạng chậm, việc học trực tuyến bị ảnh hưởng do cáp quang biển AAG gặp sự cố
Truy cập mạng chậm, việc học trực tuyến bị ảnh hưởng do cáp quang biển AAG gặp sự cố

Do cáp quang biển AAG gặp sự có nên dẫn đến tình trạng người dùng Internet trong nước trong 2 ngày qua khó sử dụng các dịch vụ quốc tế như Google hay Facebook.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN