Trung Quốc tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân COVID-19

Trong ngày quốc tang, trên toàn Trung Quốc và các Đại sứ quán Trung Quốc trên khắp thế giới đều treo cờ rủ, các hoạt động giải trí công cộng đều bị đình chỉ.
14 người ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, bao gồm cả bác sỹ Lý Văn Lượng, được công nhận là liệt sỹ vì đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. (Nguồn: EPA/EFE)
14 người ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, bao gồm cả bác sỹ Lý Văn Lượng, được công nhận là liệt sỹ vì đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. (Nguồn: EPA/EFE)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 4/4, Trung Quốc đã tổ chức một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là sự kiện được tổ chức để tưởng niệm những liệt sỹ và người dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này.

14 người ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, bao gồm cả bác sỹ Lý Văn Lượng, được công nhận là liệt sỹ hôm 2/4 vì đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Trong số những liệt sỹ này có 12 y bác sỹ, một sĩ quan cảnh sát và một nhân viên cộng đồng.

[Trung Quốc ghi nhận thêm 31 ca mắc COVID-19 mới chủ yếu từ nước ngoài]

Trong ngày quốc tang, trên toàn Trung Quốc và các Đại sứ quán Trung Quốc trên khắp thế giới đều treo cờ rủ. Các hoạt động giải trí công cộng đều bị đình chỉ.

Một khoảng thời gian mặc niệm kéo dài 3 phút bắt đầu diễn ra trên toàn Trung Quốc vào lúc 10 giờ sáng, trong khi còi báo động, còi xe, tàu hỏa và tàu thuyền đồng loạt vang lên.

Quốc tang lần này được tổ chức để thể hiện sự đau buồn sâu sắc đối với cái chết của những liệt sỹ đã hy sinh mạng sống của họ để chiến đấu chống dịch COVID-19 và những người đã chết vì dịch bệnh.

Trung Quốc tổ chức quốc tang lần gần đây nhất là hồi tháng 5/2008, dành cho 69.000 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này.

Ngày 4/4, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 19 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có một ca tại tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch của nước này.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số 19 ca nhiễm mới, 18 ca là du khách tới từ nước ngoài.

Tính đến hết ngày 3/4, Trung Quốc đã có 82.875 ca nhiễm bệnh và 3.335 ca tử vong do COVID-19./.

Người dân mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 Mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các y bác sỹ mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Các y bác sỹ mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh sát mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Treo cờ rủ trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19, ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Treo cờ rủ trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19, ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các nhân viên một nhà hàng mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các nhân viên một nhà hàng mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các y bác sĩ mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Các y bác sĩ mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sỹ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 4/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục