Bayern Munich gia hạn hợp đồng với HLV Hans Dieter Flick

HLV Hans Dieter Flick sẽ tiếp tục gắn bó và chèo lái "con thuyền" Bayern Munich sau khi ban lãnh đạo đội bóng tin tưởng và trao cho ông bản hợp đồng gian hạn đến năm 2023.

Bayern Munich đã chính thức gia hạn hợp đồng với Hans Dieter Flick đến năm 2023 - quyết định quân trọng cho tương lại của Hùm xám xứ Bavaria.

Thông tin trên đã được nhà vô địch Đức chính thức thông báo với truyền thông vào lúc 17 giờ chiều 3/4 (theo giờ Đức).

Từ vị trí trợ lý, Flick đã được bổ nhiệm vào vị trí "thuyền trưởng" Bayern Munich sau khi ban lãnh đạo đội bóng quyết định "đường ai nấy đi" với Niko Kovac.

Dưới sự dẫn dắt của Hansi, Bayern đã trở lại mạnh mẽ - thắng 18 trong 21 lần ra sân - giành lại ngôi đầu Bundesliga, có mặt ở bán kết DFB Pokal và vào đến vòng 1/8 Champions League.

Với những gì đã diễn ra, việc ban lãnh đạo tin tưởng Flick và trao cho ông bản hợp đồng dài hạn là điều tất yếu.

[Hansi Flick: Huấn luyện viên cần có tiếng nói trong chuyển nhượng]

Trong thông cáo báo chí, ban lãnh đạo Bayern và Hans Flick cũng bày tỏ những cảm nghĩ và ý kiến của mình về sự kiện này.

CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge chia sẻ: "FC Bayern rất hài lòng với công việc của Hansi Flick. Đội bóng đã phát triển rất tốt dưới quyền chỉ đạo của ông và chơi thứ bóng đá hấp dẫn, điều này cũng được phản ánh trong kết quả."

"Chúng tôi là câu lạc bộ duy nhất của Đức vẫn còn có mặt trên cả ba đấu trường. Tôi cũng thích cách ông ấy dẫn dắt đội bóng, phẩm chất con người của ông ấy rất thuyết phục, sự đồng cảm nói lên điều đó. FC Bayern tin tưởng Hansi Flick và chúng tôi tin rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu của mình với ông ấy trong tương lai," Rummenigge nói thêm.

Bayern Munich gia hạn hợp đồng với HLV Hans Dieter Flick ảnh 1Hansi Flick và thành tích ấn tượng khi dẫn dắt Bayern.

Hasan Salihamidžić cũng bày tỏ quan điểm: "Từ ngày đầu tiên khi Hansi tiếp quản đội bóng, chúng tôi đã có kế hoạch về cách chúng tôi sẽ giải quyết tình huống này. Đầu tiên Hansi tiếp quản hai trận đấu, sau đó cho đến Giáng sinh, tiếp đến có một thỏa thuận rằng anh ấy sẽ là huấn luyện viên của chúng tôi cho đến cuối mùa giải. Hansi giữ lời và tuân thủ điều này, đó là một chất lượng. Mặt khác là kết quả mà Hansi đạt được với đội bóng của chúng tôi. Những kết quả này đã nói lên tất cả."

"Hansi và tôi biết chúng tôi muốn phát triển đội theo hướng nào. Bóng đá hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Chúng tôi tin rằng Hansi là huấn luyện viên trưởng phù hợp trong giai đoạn hiện nay."

Vể phần mình, Hansi Flick cho biết: "Tôi rất vui khi được tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ sắp tới cùng với đội ngũ huấn luyện của tôi và đội bóng. Các cuộc trò chuyện với Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn và Hasan Salihamidžić rất tốt, thể hiện được sự tin tưởng lẫn nhau. Cùng nhau, chúng tôi định hướng cho những năm tới. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể cùng nhau đi đến những cái đích lớn."

Trong khi đó, Oliver Kahn chia sẻ: "Điều quan trọng đối với FC Bayern Munich là một huấn luyện viên hiểu triết lý của câu lạc bộ. Hansi là một cầu thủ ở Bayern, ông ấy là một trợ lý huấn luyện viên và bây giờ là huấn luyện viên trưởng. Đó là một cách tốt. Hansi biết tâm lý của câu lạc bộ, ông ấy biết rằng thước đo của FC Bayern là thành công tối đa và tôi hài lòng rằng giờ đây chúng tôi có thể phát triển về văn hóa câu lạc bộ và ý tưởng thi đấu cùng với ông ấy trong những năm tới."

Hansi Flick, 55 tuổi, đã từng thi đấu cho Bayern từ năm 1985-1990. Ông đã cùng Bayern 4 lần vô địch Đức (1986, 1987, 1989, 1990), một lần đoạt Cup DFB (1986) và một danh hiệu Supercup (1987), có mặt trong trận chung kết C1 năm 1987.

Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông tốt nghiệp Đại học Thể thao Cologne năm 2003 với tư cách là sinh viên giỏi nhất và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên tại FC Victoria Bammental ( Một đội bóng hạng 5 ở bang Baden-Württenberg).

Thời gian là huấn luyện viên trưởng của TSG 1899 Hoffenheim và trợ lý cho Giovanni Trapattoni tại Red Bull Salzburg, đã giúp ông có thêm kinh nghiệm. Sau World Cup 2006, khi Joachim Loew kế nhiệm Jugen Klinsmann làm huấn luyện viên trưởng ội tuyển quốc gia Đức, Jogi đã chọn Hansi làm trợ lý cho đội tuyển quốc gia Đức. 

Sau chiến thắng tại World Cup 2014 ở Brazil, Flick chuyển sang vị trí giám đốc thể thao tại Liên đoàn bóng đá Đức(DFB).

Trước khi trở lại FC Bayern với vai trò trợ lý huấn luyện viên vào mùa Hè 2019, ông đã làm việc tại TSG Hoffenheim với tư cách là giám đốc điều hành./. 

Bayern Munich gia hạn hợp đồng với HLV Hans Dieter Flick ảnh 2Với Flick, Bayern kỳ vọng sẽ giành thêm nhiều thành công.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục