COVID-19: 100% mẫu xét nghiệm tại Gia Lai cho kết quả âm tính

Như vậy, tính đến chiều 3/4, tỉnh Gia Lai có 579/579 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trong ảnh: Bác sỹ thăm khám sức khỏe cho những người bị cách ly. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Trong ảnh: Bác sỹ thăm khám sức khỏe cho những người bị cách ly. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 3/4, tỉnh Gia Lai có 579/579 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; các tỉnh Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị đã tổ chức bàn giao, cấp giấy chứng nhận cho hàng trăm công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung.

Ngày 2/4, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã điều tra dịch tễ 9 trường hợp, trong đó có một trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 là anh N.V.N (sinh năm 1999, địa chỉ tại thôn Nhân Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông, Gia Lai).

Đến cuối giờ chiều 3/4, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time RT-PCR đối với trường hợp anh N.V.N và 8 trường hợp được ngành Y tế tỉnh Gia Lai gửi mẫu xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính.

Như vậy, tính đến chiều 3/4, tỉnh Gia Lai có 579/579 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 2/2-2/4/2020, Gia Lai có 986 trường hợp cách ly y tế, trong đó có 123 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 325 trường hợp cách ly tập trung, 538 trường hợp cách ly tại nơi cư trú.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Gia Lai đã ra hai chỉ thị hỏa tốc yêu cầu Công an tỉnh siết chặt quản lý nhân khẩu, hạn chế việc người dân di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác trong vòng 14 ngày (bắt đầu từ ngày 1/4) theo Chỉ thị của Chính phủ; tạm thời đóng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Campuchia.

Tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục rà soát, đưa công dân từng đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha, đi cách ly cộng đồng hoặc cách ly tại nhà tùy từng trường hợp.

Nhìn chung, người dân Gia Lai thực hiện nghiêm túc, chấp hành tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

[Bộ Y tế thông báo khẩn về hành trình của bệnh nhân số 237]

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức bàn giao, cấp giấy chứng nhận cho 360 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế và Trường Cao đẳng Nghề số 23-Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế (ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) đã bàn giao 163 công dân; Trường Cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng (ở thành phố Huế) đã bàn giao 197 công dân hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định.

Trước đó, ngày 2/4, Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bàn giao 69 người hoàn thành thời gian cách ly y tế 14 ngày. Tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát người đã hoàn thành cách ly tại cơ sở theo quy định.

Tính đến ngày 3/4/2020, số lượng người Việt Nam từ nước ngoài về trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế là 5.808 người. Các trường hợp này đang thực hiện cách ly ở 8 khu cách ly tập trung, trong đó 429 người đã hoàn thành thời gian cách ly.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, tỉnh đang đề nghị Trung ương hỗ trợ 20.000 kit test xét nghiệm nhanh để phân loại, giám sát công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về nước đang thực hiện cách ly trên địa bàn.

Mục tiêu là tất cả các đối tượng từ nước ngoài trở về phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần. Việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm phải đảm bảo cuốn chiếu theo thứ tự có dấu hiệu dịch tễ, biểu hiện bệnh lý, theo từng nhóm, từng cơ sở cách ly...

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế, đến nay các cơ quan chuyên môn đã lấy 1.792 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 813 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 và 979 mẫu đang chờ kết quả.

Còn tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 153 công dân là Việt Kiều và du học sinh về từ Anh trên chuyến bay VN0050 vào ngày 19/3.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Đoàn Tấn Bửu ghi nhận những nỗ lực của nhiều cá nhân, đơn vị trong suốt 14 ngày qua; ghi nhận sự hợp tác, cảm thông của các công dân trong điều kiện cách ly tại trường quân sự tỉnh. Đây cũng là thời gian để Việt Kiều và du học sinh trải nghiệm “tình đất, tình người” của "vùng đất Sen hồng."

Chị Võ Ngọc Trâm, Việt kiều tại Anh chia sẻ, chị đang trong giai đoạn mang thai, sức khỏe yếu nên cần chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Hiểu được điều này các chiến sỹ, lực lượng y tế luôn có sự quan tâm rất tận tình, chu đáo với thái độ ân cần, niềm nở.

Hơn thế, môi trường này còn giúp con trai 5 tuổi của chị biết tự lập hơn, phụ giúp mẹ trong nhiều việc. Đồng Tháp đã trở thành một ấn tượng đẹp, giúp những người con xa xứ cảm thấy ấm lòng giữa cơn đại dịch.

Trước khi trở về gia đình, lực lượng y tế đã tận tình hướng dẫn các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tập trung khi về nhà vẫn phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày; hạn chế đi lại và tiếp xúc gần với người khác.

Khi tiếp xúc cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m; không tụ tập đông người và thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng.

Cùng ngày, 2 trường hợp có liên quan đến ổ dịch Bạch Mai (Hà Nội) và từng tiếp xúc người nghi mắc COVID-19 được cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự (thị xã Hồng Ngự); 39 Việt kiều Campuchia cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngự (cũ) đã được địa phương trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương, tiếp tục cách ly tại gia đình trong 14 ngày.

Theo Sở Y tế Đồng Tháp, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn 276 trường hợp đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có sức khỏe ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục