Hà Lan, Thụy Sĩ ghi nhận thêm nhiều ca tử vong do COVID-19

Theo con số thống kê hàng ngày, Hà Lan đã xác nhận thêm 1.026 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 15.723 người.
Nhân viên trong trang phục bảo hộ chuyển các xuất ăn tới khu cách ly COVID-19 tại Hà Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên trong trang phục bảo hộ chuyển các xuất ăn tới khu cách ly COVID-19 tại Hà Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Viện Y tế Quốc gia Hà Lan thông báo trong ngày 3/4, nước này đã ghi nhận thêm 148 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 ở Hà Lan lên 1.487 người.

Theo con số thống kê hàng ngày, Hà Lan đã xác nhận thêm 1.026 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 15.723 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Thụy Sĩ thông báo, tính đến ngày 2/4, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới 484 người, với tổng số ca nhiễm bệnh là 19.303 người.

Liên quan đén dịch bệnh, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 3/4 đã nhất trí với đề nghị của các nước trong Liên minh châu Âu (EU) và Anh tạm thời miễn thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các thiết bị y tế và thiết bị bảo hộ nhập khẩu nhằm giúp dập dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Gói miễn thuế nêu trên bao gồm khẩu trang, bộ xét nghiệm nhanh và máy trợ thở. Gói miễn thuế này sẽ được áp dụng trong 6 tháng và có khả năng được gia hạn. Quyết định này có hiệu lực hồi tố từ ngày 30/1.

[Số người tử vong trên thế giới vì dịch COVID-19 tiếp tục tăng]

Ủy viên EU về kinh tế Paolo Gentiloni thông báo, thông qua việc miễn thuế hải quan và VAT đối với hoạt động nhập khẩu những sản phẩm này từ bên ngoài EU, EC sẽ giúp việc đưa những các sản phẩm này đến người dân."

Cũng trong ngày 3/4, Cộng hòa Chechnya ở miền Nam nước Nga đã trở thành khu vực đầu tiên áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, bất chấp việc vùng này chỉ ghi nhận 12 trường hợp nhiễm virus.

Cộng hòa có đa số người Hồi giáo sinh sống cho biết, vùng này đang cấm hoạt động của người dân và xe cộ trong thời gian từ 20 giờ đến 8 giờ.

Ngoài ra, Chechnya cũng công bố sẽ đóng cửa biên giới từ ngày 5/4, đình chỉ các hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt và đường không với khu vực còn lại của Nga.

Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov nhấn mạnh: "Dịch COVID-19 không thể bị dập theo kiểu nửa vời. Quan trọng là phải phá vỡ chuỗi lây nhiễm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục