Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nga tăng lên hơn 4.100 người

Đa số các trường hợp nhiễm virus mới được ghi nhận là ở Moskva (448 người), nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở thủ đô của Nga lên 2.923 người.
Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nga tăng lên hơn 4.100 người ảnh 1Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 27/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết tính đến trưa 3/4, Nga đã ghi nhận thêm 601 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên thành 4.149 người.

Trong một ngày qua, Nga cũng có 46 người khỏi bệnh, đưa tổng số người được chữa khỏi lên thành 281 người, song có thêm 4 ca không qua khỏi, đưa tổng số người tử vong do COVID-19 lên 34 người.

[Thông điệp mạnh mẽ trong cuộc chiến chống COVID-19 của Tổng thống Nga]

Đa số các trường hợp nhiễm virus mới được ghi nhận là ở Moskva (448 người), nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở thủ đô của Nga lên 2.923 người.

Các khu vực ghi nhận người nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên là Cộng hòa Ingushetia và Khu tự trị Yevrei.

Trong khi đó, Bộ Y tế Latvia thông báo ngày 3/4, nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo bộ trên, bệnh nhân là một cụ bà 99 tuổi, đã tử vong tại một bệnh viện ở thủ đô Riga và cũng là ca đầu tiên được chẩn đoán mắc COVID-19.

Theo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh, Latvia đã xác nhận 493 ca nhiễm SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục