Iran cảnh báo đáp trả mọi hành động đe dọa an ninh từ Mỹ

Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, ông Mohammad Baqeri, ngày 2/4 cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ triển khai bất cứ hành động nào nhằm phá hoại an ninh của nước này.

Chú thích ảnh
Trung tướng Mohammed Baqeri phát biểu tại cuộc họp tại Tehran ngày 18/03/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình Press TV dẫn phát biểu của ông Baqeri nhấn mạnh: “Nếu (Mỹ) triển khai bước đi dù nhỏ nhất chống lại nền an ninh của đất nước chúng ta, họ sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ nhất”. Theo ông Baqeri, các hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn Iraq và vùng Vịnh đang gia tăng trong những ngày gần đây.

Ông Baqeri cho rằng trên các mặt trận tâm lý và truyền thông, họ (người Mỹ) đều phát tán hàng loạt tin tức cho thấy họ có các kế hoạch chống lại những nhóm kháng chiến ở Iraq và Iran đang giám sát đầy đủ những hoạt động như vậy.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/4 cho rằng Iran hoặc các lực lượng đồng minh của nước này đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công "lén lút" nhằm vào các binh sĩ và tài sản của Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 2/4 đã bác bỏ cáo buộc của Washington.

Trần Quyên (TTXVN)
Tổng thống Iran: Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội bãi bỏ các biện pháp trừng phạt
Tổng thống Iran: Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội bãi bỏ các biện pháp trừng phạt

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 1/4 cho rằng Mỹ đã bỏ lỡ một cơ hội lịch sử dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, dù ông khẳng định những lệnh trừng phạt không gây trở ngại cho cuộc chiến chống đại dịch của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN