Tung tin phong tỏa chợ Bình Chánh, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Công an TP Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một người phụ nữ tung tin trên trang cá nhân nội dung “Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong tỏa 15 ngày”. 

Chú thích ảnh
Bà H. tại cơ quan Công an nhận quyết định xử phạt. Ảnh CTV

Ngày 3/4, Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) vừa công bố quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Ngọc H. (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) do vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số, vô tuyến điện. Mức phạt đối với bà Hiền là 10 triệu đồng.

Trước đó, tối ngày 31/3, Công an huyện Binh Chánh phát hiện tài khoản facebook “Hien Nguyen Thi” có đăng tải bài viết với nội dung: “Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức phong tỏa nha các anh chị, 15 ngày sau mới nhóm lại”. Tiến hành xác minh, Công an huyện xác định chủ tài khoản facebook “Hien Nguyen Thi” là Nguyễn Thị Ngọc H. (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nên tiển hành mời làm víệc. 

Qua làm việc, bà H. khai nhận chiều 30/3 có đi chợ Bình Chánh để mua một số nhu yếu phẩm cho gia đình. Tại đây bà Hiền có nghe một vài tiếu thương đang bán hàng tại chợ nói “ngày mai chợ Bình Chánh nghỉ bán rồi, hẹn gặp lại 15 ngày sau”. Sau đó bà H. về đến nhà đã sử dụng điện thoại đăng tải nội dung trên lên trang cá nhân và đã có 11 lượt like, 15 lượt bình luận. Sau đó, bà Hiền đã gỡ bài viết của mình trên facebook và thừa nhận hành vi của mình là sai, cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo điểm a, khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (đối với cá nhân thì bị xử phạt vi theo quy định tại Điều 2 của Nghị định này).

Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vì phạm hành chính đối với bà H. bằng hình thức phạt tiền với mức tiền phạt là l0.000.000 đồng.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Thông tin sai sự thật về dịch COVID-19, nhiều cá nhân bị xử phạt
Thông tin sai sự thật về dịch COVID-19, nhiều cá nhân bị xử phạt

Ngày 31/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Công an huyện Quản Bạ phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hà Giang) đã làm việc với đối tượng S.T.M (40 tuổi, thường trú tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang) về việc đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN