COVID-19 phơi bày sự chi tiêu vô trách nhiệm của người Mỹ

Theo nhà văn Kristin Tate, 40% người Mỹ có thể chi trả khoản chi phí bất ngờ 1.000 USD bằng tiền tiết kiệm của họ trong khi gần 80% công nhân đang sống trong tình trạng "kiếm đồng nào, xào đồng đấy".
COVID-19 phơi bày sự chi tiêu vô trách nhiệm của người Mỹ ảnh 1Nhân viên hãng sản xuất công nghiệp thiết bị phòng hộ PPE chế tạo thiết bị phòng dịch COVID-19 để cung cấp cho các bệnh viện và cơ sở y tế, tại một khu xưởng của hải quân ở Brooklyn, New York (Mỹ) ngày 26/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng Thehill, tác giả Kristin Tate, nhà văn Mỹ, đã có bài viết với tựa đề “Virus corona bộc lộ sự chi tiêu vô trách nhiệm của người Mỹ."

Bạn có thể duy trì cuộc sống của gia đình mình trong bao lâu nếu bạn ngừng kiếm tiền? Thực tế là, chỉ 40% người Mỹ có thể chi trả một khoản chi phí bất ngờ 1.000 USD bằng tiền tiết kiệm của họ; gần 80% công nhân đang sống trong tình trạng "kiếm đồng nào, xào đồng đấy".

Không có gì ngạc nhiên khi viễn cảnh suy thoái kinh tế bắt nguồn từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) lại khiến nhiều người lo lắng đến vậy.

Tại các thành phố lớn như Boston, New York, Los Angeles và San Francisco, các nhà hàng và doanh nghiệp đã được lệnh đóng cửa.

Đối với những người làm việc theo giờ, điều này có nghĩa là họ không có tiền lương trong những tuần tới. Gần 1/5 người Mỹ đã mất việc hoặc bị giảm giờ làm. Đồng thời, những người làm công ăn lương lo ngại công việc của họ không được đảm bảo khi nhiều công ty có dấu hiệu sa thải hàng loạt. Mặc dù những người bị ảnh hưởng đều hiểu được tình huống này, nhưng đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc rằng người Mỹ phải học cách sống trong khả năng của mình và phải thường xuyên tiết kiệm.

Trong thời gian khủng hoảng, việc người dân Mỹ có thể tự trang trải cuộc sống ít nhất trong một vài tháng nhờ tiền tiết kiệm của mình là điều hết sức cần thiết. Điều này có nghĩa là họ phải lập kế hoạch trước đó. Các nhà hoạch định tài chính đề nghị người dân tiết kiệm ít nhất 20% thu nhập, trong khi chi tiêu tối đa 30% cho những thứ họ muốn.

Tuy nhiên, quá nhiều công nhân đã không suy nghĩ khi chi tiêu toàn bộ tiền lương cho những thứ họ muốn nhưng không cần. Những thập kỷ gần đây đã mang lại cho chúng ta sự sang trọng tương đối. Hơn 80% người Mỹ sở hữu điện thoại thông minh. Một nửa số hộ gia đình sở hữu một tivi màn hình phẳng độ nét cao, trong khi nửa còn lại sở hữu nhiều hơn một chiếc. Hơn 60% người Mỹ ăn tối tại các nhà hàng ít nhất một lần một tuần, trong khi gần 20% ăn tối bên ngoài ba lần hoặc nhiều hơn trong một tuần.

[Tổng thống Donald Trump kêu gọi dân Mỹ đoàn kết chống kẻ thù vô hình]

Sự hoảng loạn hiện tại cho chúng ta thấy những thứ gì là quan trọng. Giờ đây, chúng ta dự trữ những thứ cần thiết cho sức khỏe. Điện thoại thông minh, tivi ưa thích và những bữa ăn tại nhà hàng là những thứ xa xỉ không cần thiết. Sống tiết kiệm là cách bảo vệ chính mình trong những lúc như thế này. Chúng ta có rất nhiều điều phải học hỏi từ những người đi trước, nhất là những người từng trải qua các cuộc chiến tranh thế giới và đại suy thoái.

Sự sẵn có của tín dụng đã cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời. Nó mang lại những ngôi nhà đẹp, những chiếc xe hơi hào nhoáng và những sản phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, việc mua hàng trả góp thường là một cái bẫy và đóng góp lớn cho khoản nợ tiêu dùng 14.000 tỷ USD của chúng ta. Các mặt hàng đa dạng như đồ nội thất, máy tính xách tay, quần áo và nhiều thứ khác, với các điều kiện tín dụng dễ dãi, đã mở ra cơ hội cho việc chi tiêu táo bạo. Hãy nghĩ về việc người Mỹ trung bình chi 800 USD hàng tháng cho các khoản thanh toán xe hơi.

Không chỉ những người có thu nhập thấp và thu nhập trung bình mới chi tiêu quá mức lương tháng của họ. Nhiều người có thu nhập cao cũng sống trên mức thu nhập của họ. Thật vậy, ít nhất 1/4 các hộ gia đình kiếm được 150.000 USD hoặc hơn cũng sống không dư dả gì.

Sự vô trách nhiệm tài chính của chúng ta có nghĩa là khi một cuộc khủng hoảng bất ngờ như ngày hôm nay xảy ra, người Mỹ không thể duy trì được cuộc sống của chính gia đình họ ngay cả trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, các chính trị gia từ cả hai đảng đã kêu gọi chính phủ liên bang vào cuộc và phân phối các tấm séc cho mọi người trên khắp đất nước.

COVID-19 phơi bày sự chi tiêu vô trách nhiệm của người Mỹ ảnh 2Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã tuyên bố rằng chính quyền sẽ gửi các tấm séc cho công dân với trị giá 1.200 USD/người lớn và 500 USD/trẻ em nếu đại dịch tiếp tục.

Mặc dù các nhà lãnh đạo phải hành động dứt khoát trong thời kỳ thảm họa, nhưng lỗi lầm của chúng ta đã khiến tình trạng này không thể khắc phục được trong thời gian dài. Ngoài nợ tiêu dùng, chính phủ Mỹ nắm giữ 23.000 tỷ USD nợ quốc gia.

Một sự kết hợp của kiểm tra kích thích kinh tế, suy thoái tiềm năng và các cơ quan mới để giám sát sự phục hồi sẽ tiếp tục đẩy nhanh rủi ro tài chính ở thế hệ tiếp theo. Số tiền này cuối cùng sẽ đến hạn dưới hình thức thuế, trả chậm cho các chương trình phúc lợi hoặc lạm phát hoàn toàn.

Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm công dân đối với gia đình và đất nước của mình. Chúng ta càng thể hiện kiểm soát tốt tài chính, khả năng xử lý khủng hoảng của chúng ta sẽ càng tốt. Việc điều chỉnh cân bằng các khóa học tài khóa chính phủ và tài chính cá nhân ở cấp trung học là một sự khởi đầu. Đối với hầu hết những người trẻ tuổi, tuy nhiên, kiến thức tài chính thực sự phải được dạy ở nhà. Chúng ta có cơ hội để cho thế hệ tiếp theo thấy rằng tiết kiệm cũng là một cách kiếm tiền.

Tôi có hy vọng trong cuộc khủng hoảng này. Đó là một lời nhắc nhở, giống như các sự kiện đau thương khác trong lịch sử, về những gì thực sự là quan trọng. Sự sống còn và thịnh vượng của gia đình là chìa khóa thành công của chúng ta. Khi đại dịch xuất hiện, khả năng ngân sách, ưu tiên và học hỏi là cơ hội để chúng ta làm cho mọi thứ tốt hơn. Ông bà của chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều trong cuộc Đại Suy thoái. Với thái độ đúng đắn, chúng ta có thể dạy con cái cách phòng ngừa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục