Dịch COVID-19: Trên 200 người hoàn thành cách ly tập trung tại Hải Dương

Ngày 2/4, tại Trung đoàn 125, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương đã tiến hành các thủ tục xác nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 214 công dân của 25 tỉnh, thành phố trong cả nước trở về từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, trước đó đã nhập cảnh vào Việt Nam và được chuyển đến cách ly tập trung tại đây.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương thăm hỏi công dân trước khi về cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: TTXVN phát

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đã kiểm tra sức khỏe lần cuối và trao giấy xác nhận hết thời gian cách ly cho các công dân. Trong thời gian được cách ly, các công dân đều được theo dõi y tế chặt chẽ, phục vụ miễn phí 3 bữa ăn/ngày và được xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Kết quả, 100% mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, khi trở về địa phương, những công dân này sẽ tiếp tục được theo dõi y tế thêm 7 ngày.

Như vậy, qua hai đợt, đã có 405 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Trung đoàn 125.

Tính đến hết ngày 1/4, toàn tỉnh Hải Dương có 341 trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế và 1.399 người được cách ly tại nơi ở.

Mạnh Minh (TTXVN)
Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 236 công dân tại Nghệ An và Nam Định
Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 236 công dân tại Nghệ An và Nam Định

Ngày 2/4, tại khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức bàn giao 140 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN