Ngày 7/4, thế giới sẽ chiêm ngưỡng Siêu Trăng lớn nhất năm

Siêu Trăng sáng nhất và lớn nhất năm 2020 dự kiến sẽ xuất hiện vào ngày 7/4 tới.

Chú thích ảnh
Siêu trăng lớn nhất năm sẽ xuất hiện trong vài ngày tới. Ảnh minh họa: Newsweek

Theo báo Anh Daily Mail, "Siêu Trăng hồng" – hay còn gọi là trăng tròn Paschal, sẽ tròn và sáng rõ nhất vào 22h35 tối 7/4, giờ miền Đông Bắc Mỹ (tức 9h35 sáng 8/4 theo giờ Việt Nam). 

Trên thực tế, mặc dù có tên là "Siêu Trăng hồng" song ánh sáng từ hiện tượng này không thực sự có màu hồng. Chữ “hồng” trong tên gọi được lựa chọn cho siêu trăng lần này ám chỉ một loại hoa dại ở Bắc Mỹ – hoa rêu hồng, biểu tượng cho mùa Xuân.

Siêu trăng hồng là siêu trăng thứ ba xuất hiện trong năm nay. Hai lần siêu trăng trước đó là vào ngày 9/2 và 10/3. Siêu Trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ xuất hiện vào ngày 7/5. 

Hiện tượng Siêu Trăng xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng xếp thẳng hàng đúng thời điểm Mặt Trăng ở vị trí cực cận - có khoảng cách gần nhất với Trái Đất. Mặt Trăng lúc đó sẽ sáng hơn và có kích thước lớn hơn nhiều khi nhìn từ Trái Đất. So với trăng tròn bình thường, siêu trăng có kích thước lớn hơn từ 7 đến 14% và sáng hơn 30%. Tuy nhiên, nếu quan sát bằng mắt thường sẽ khó nhận biết được sự khác biệt. Các chuyên gia cho rằng muốn chụp hiện tượng này phải có các thiết bị chuyên dụng như máy ảnh gắn ống tele dài.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ngắm Siêu Trăng Giun thắp sáng trời đêm 
Ngắm Siêu Trăng Giun thắp sáng trời đêm 

Trong hai ngày 8 – 9/3, người dân trên thế giới có cơ hội quan sát hiện tượng Siêu Mặt Trăng Giun độc đáo. Đặc biệt, Mặt Trăng trở nên to và sáng nhất vào đêm 9/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN