Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hưng Yên

"Xác định là đã có dịch, Hưng Yên cần nhanh chóng triển khai dập dịch, học kinh nghiệm từ Xuân Lôi (Vĩnh Phúc), vận động nhân dân bình tĩnh không hoang mang", Thứ trưởng Bộ y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc về công tác phòng chống dịch COVID-19 với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, ngày 2/4.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác trao quà cho ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, tính đến sáng 2/4, Việt Nam đã có 222 trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh số 219 là ca đầu tiên của Hưng Yên ở thôn Chí Trung, xã Tân Quang (Văn Lâm). Đây là ca bệnh liên quan đến bệnh nhân số 133 đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. 

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Hưng Yên cần phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp khoanh vùng để dập dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tỉnh cần chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân bình tĩnh, không hoang mang.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cho biết, ngay sau khi xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn, tỉnh đã chỉ đạo công tác khoanh vùng và lên các phương án ngăn chặn, không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Đến nay 100% số thôn trong tỉnh đã thành lập các tổ phòng, chống dịch và các chốt dịch kiểm tra y tế. Những trường hợp trong diện nghi ngờ mắc bệnh đã được cách ly chặt chẽ, theo đúng quy định. 

Tỉnh đã cách ly toàn bộ thôn Chí Trung và triển khai đồng bộ các khâu khống chế, không để dịch lây lan. Đồng thời, chỉ đạo Công ty Telecom nơi ca bệnh 219 làm việc dừng sản xuất; cách ly toàn bộ công nhân làm việc tại đây; lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh này. 

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao tặng cho tỉnh Hưng Yên 1 xe cứu thương trị giá 1,3 tỷ đồng và 2 máy siêu âm màu trị giá 1,3 tỷ đồng. Vietcombank chi nhánh Hưng Yên tặng 160 triệu đồng cho các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch tại 16 đơn vị y tế của tỉnh. Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tài Lộc tặng 1.000 bộ quần áo phòng dịch và 6.000 khẩu trang y tế...

Mai Ngoan (TTXVN)
Cụ bà 87 tuổi ở Hưng Yên dành tiền trợ cấp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19
Cụ bà 87 tuổi ở Hưng Yên dành tiền trợ cấp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Ngày 2/4, xã Bình Minh (Khoái Châu - Hưng Yên) đã tổ chức phát động toàn dân quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN