Kiều bào tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương

Do lệnh cấm tụ tập đông người để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay chỉ có sự tham dự của Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani.
Kiều bào tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 1Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại chùa Khánh An tại tỉnh Udon Thani ở Đông Bắc Thái Lan. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 2/4, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, đã tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại chùa Khánh An.

Do lệnh cấm tụ tập đông người để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Chính phủ Thái Lan, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay chỉ có sự tham dự của Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani.

Thay mặt Ban chấp hành và cộng đồng người Việt tại Udon Thani, ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, đã dâng hương lên Ban thờ Quốc tổ Hùng Vương tại chùa Khánh An, đồng thời nêu bật ý nghĩa của Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

[Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020: Thành kính hướng về cội nguồn tiên tổ]

Ông Lương Xuân Hòa khẳng định hằng năm, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đều tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương để bà con được đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Đó là bài học thiết thực nhất giáo dục lòng yêu nước, hướng về cội nguồn đối với cộng đồng người Việt tỉnh Udon Thani.

Kiều bào tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 2Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại chùa Khánh An tại tỉnh Udon Thani ở Đông Bắc Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, ông Lương Xuân Hòa cũng mong bà con chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan.

Udon Thani là địa phương có cộng đồng người Thái gốc Việt lớn nhất Thái Lan. Ước tính, hiện có khoảng 60.000 kiều bào sinh sống, làm việc tại tỉnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục