TP Hồ Chí Minh lập 10 chốt cửa ngõ thành phố để kiểm soát xe ra vào

Thanh tra và cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh sẽ lập 10 chốt chặn ở các cửa ngõ thành phố để kiểm soát phương tiện ra, vào nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thanh tra Giao thông và Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm soát phương tiện lưu thông trên Xa lộ Hà Nội (Quận 9 và Quận Thủ Đức).

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào chiều ngày 2/4 tại các chốt chặn cửa ngõ phía Đông nằm trên Xa lộ Hà Nội (Quận 9) và giao lộ Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1 (thuộc Quận thủ Đức), lực lượng Thanh tra giao thông và CSGT đã dừng và kiểm tra nhiều xe khách 16 và 25 chỗ đi vào thành phố nhưng không có trường hợp nào vi phạm. Các phương tiện trên đều chấp hành tốt các quy định, trên xe không có khách và đang trên đường trở về bến bãi. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thanh tra Giao thông và Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm soát phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 13 đoạn giao với Quốc lộ 1 thuộc địa bàn Quận Thủ Đức.

Ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, cho biết trong 2 ngày qua, đơn vị phối hợp với lực lượng CSGT Thành phố lập 10 chốt chặn ở cửa ngõ TP Hồ Chí Minh để giám sát tình hình xe ra, vào tại Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, Quốc lộ 22, Bình Triệu - bến xe Miền Đông, Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và phà Cát Lái.

Tính từ ngày 31/3 đến ngày 2/4, Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra 76 phương tiện và đã yêu cầu 28 phương tiện quay đầu. Đối với các phương tiện được phép hoạt động, đa số đều chấp hành tốt các quy định như không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên 1 chuyến xe; lái xe, nhân viên phục vụ, hành khách trên xe đều đeo khẩu trang… Các phương tiện hầu hết là đưa rước công nhân, chuyên gia hoặc xe không có hành khách đang di chuyển về bãi đỗ.

Hiện các chốt chặn này chỉ thực hiện kiểm soát, kiểm tra đối với những phương tiện nằm trong danh mục phương tiện được Sở GTVT yêu cầu xử lý; riêng ô tô chở bệnh nhân đi cấp cứu, xe cá nhân, xe máy vẫn lưu thông bình thường.

Chú thích ảnh
Các xe chạy tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe hợp đồng... đều bị kiểm tra.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng vừa tạm thời đình chỉ hiệu lực phù hiệu, biển hiệu đối với các loại hình kinh doanh vận tải do Sở cấp; trong đó bao gồm các loại xe như xe tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, taxi, xe hợp đồng, xe buýt và xe du lịch. Thời gian đình chỉ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bến phà Cát Lái, quận 2
TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bến phà Cát Lái, quận 2

Tối ngày 1/4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản hỏa tốc về hoạt động phà Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN