Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa Quốc Tổ Hùng Vương

Đại diện lãnh đạo Thành phố đã dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng cùng các vị tiền nhân dân tộc, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của các thế hệ cháu con trước công đức to lớn của tổ tiên.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương. (Ảnh: TTXVN phát)
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/4 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ủy viên Bộ Chí trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa Quốc Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Thành phố đã dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng cùng các vị tiền nhân dân tộc, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của các thế hệ cháu con trước công đức to lớn của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; nhớ ơn các thế hệ cha ông đã đổ bao xương máu để đất nước Việt Nam được độc lập, tự do và phát triển.

Ngay sau lễ dâng hương các Vua Hùng, đại diện lãnh đạo Thành phố đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

[Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020: Thành kính hướng về cội nguồn tiên tổ]

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Thành phố không tổ chức các hoạt động lễ và hội như mọi năm.

Bà Tô Thị Bích Châu khẳng định, đồng bào Thành phố nguyện sống xứng đáng với công ơn dựng nước của các Vua Hùng, của tổ tiên và các bậc tiền nhân; tiếp tục giữ gìn và vun bồi truyền thống yêu nước và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Mỗi người dân Thành phố quyết tâm nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tiếp tục công cuộc đổi mới, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khai thác mọi nguồn lực, cần kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, biến lý tưởng và mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội thành hiện thực trên đất nước Việt Nam.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục