‘Những ngày không quên’: Muôn mặt đời sống giữa dịch COVID-19

“Những ngày không quên” là phiên bản kết hợp của “Về nhà đi con” và “Cô gái nhà người ta,” kể về những thay đổi của cuộc sống khi dịch bệnh xảy ra.
‘Những ngày không quên’: Muôn mặt đời sống giữa dịch COVID-19 ảnh 1Nữ diễn viên Bảo Thanh góp mặt trong "Những ngày không quên." (Ảnh: ĐLP)

Theo thông tin từ Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình (VFC), bộ phim “Những ngày không quên” sẽ lên sóng lúc 21 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (bắt đầu từ 6/4) trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

“Những ngày không quên” được thực hiện ở thời điểm đặc biệt khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện ở mọi “ngõ ngách” của cuộc sống, tác động tới mọi mặt đời sống xã hội từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch…

[‘Tận hưởng điện ảnh Pháp tại nhà’ trong mùa dịch COVID-19]

Bộ phim của hai đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và Trịnh Lê Phong sẽ kể câu chuyện về những thay đổi của đời sống ở thành thị và nông thôn Việt Nam khi dịch bệnh ập đến.

Đại diện VFC cho biết “Những ngày không quên” là phiên bản kết hợp của “Về nhà đi con” (bộ phim từng “gây bão” màn ảnh nhỏ năm 2019) và “Cô gái nhà người ta” (bộ phim về đề tài nông thôn mới lên sóng thời gian gần đây).

Theo đó, “Những ngày không quên” xoay quanh cuộc sống của các nhân vật chính trong hai bộ phim kể trên: Thư (Bảo Thanh), Huệ (Thu Quỳnh), Vũ (Quốc Trường), Khoa (Đình Tú), Mận (Hương Giang)…

Gia đình ông Sơn (nghệ sỹ nhân dân Trung Anh thủ vai) và nhân dân làng Yên chứng kiến những biến đổi của cuộc sống.

Nhiều câu chuyện trong đời sống thực đã trở thành chất liệu của “Những ngày không quên.” Đó là câu chuyện cách ly, hiện tượng người dân đổ xô đi mua, tích trữ hàng hóa, sự phát tán với tốc độ “chóng mặt” của fake news (tin giả)…

“Trên phông nền đó, chúng tôi muốn làm nổi bật câu chuyện về tình người, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực, kết nối cộng đồng để cùng vượt qua dịch bệnh. Bên cạnh đó, ‘Những ngày không quên’ cũng là lời tri ân với những lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch,” đại diện êkíp sản xuất chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục