Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới tiêu thụ

Đối tượng Song khai nhận, vì nghĩ đang trong mùa dịch COVID-19, các lực lượng chức năng tại biên giới chỉ lo chống dịch, không chú ý nên đối tượng đã mua 16 gói heroin mang sang Trung Quốc tiêu thụ.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới tiêu thụ ảnh 1Đối tượng Thèn Văn Song. (Ảnh: TTXVN)

Thiếu tá Bùi Hồng Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 1/4, Tổ công tác của Đồn đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 16 gói heroin qua biên giới tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30/3, tại bờ sông biên giới Nậm Thi, thuộc tổ 30 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện và bắt giữ một đối tượng nghi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, khi đối tượng đang tìm cách vượt biên giới sang Trung Quốc để tiêu thụ.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, niêm phong tang vật, phương tiện, dẫn giải đối tượng về Đồn Biên phòng để điều tra làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng, đối tượng Thèn Văn Song (sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) khai nhận đã mua 16 gói heroin với mục đích mang sang Trung Quốc bán cho các cửu vạn để kiếm lời.

[Quảng Bình: Bắt đối tượng tàng trữ hơn 720 viên ma túy tổng hợp]

Đối tượng Song khai nhận, vì nghĩ đang trong mùa dịch COVID-19, các lực lượng chức năng tại biên giới chỉ lo chống dịch, không chú ý nên đối tượng đã mua số heroin trên mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đối tượng đang tìm cách vượt biên trái phép tại khu vực tổ 30, phường Lào Cai đã bị Tổ công tác Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã cho kết quả 16 gói chất bột trắng trên là heroin.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lào Cai để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục