Mỹ-Trung có thể cạnh tranh, nhưng tránh tâm lý chiến tranh lạnh

Mỹ-Trung có thể cạnh tranh, nhưng cần tránh tâm lý chiến tranh lạnh

Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng nước này và Mỹ có thể cạnh tranh, song hai nước không nên nhìn nhau với tâm lý như thời Chiến tranh Lạnh và cần tránh rơi vào một trò chơi một mất một còn.
Mỹ-Trung có thể cạnh tranh, nhưng cần tránh tâm lý chiến tranh lạnh ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: fmprc.gov.cn)

Theo Reuters, ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng nước này và Mỹ có thể cạnh tranh, song hai nước không nên nhìn nhau với tâm lý như thời Chiến tranh Lạnh và cần tránh rơi vào một trò chơi một mất một còn.

Ông Vương Nghị đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại New York, bên lề phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

[Trung Quốc: Chiến tranh thương mại gây hại cho các nhà xuất khẩu Mỹ]

Trong khi đó, cùng ngày, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tốc độ phát triển năm 2019 của khu vực châu Á có thể chậm lại so với những dự báo trước đó, do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã gây ra một số thiệt hại đối với những nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục