Gần 300 người nước ngoài liên quan ổ dịch COVID-19 ở New Delhi

Có ít nhất 8.000 người từng tham gia sự kiện tôn giáo trên và phần lớn trong số này đã rời New Delhi đến nhiều bang khác nhau của Ấn Độ hoặc trở về nước.
Gần 300 người nước ngoài liên quan ổ dịch COVID-19 ở New Delhi ảnh 1Có ít nhất 8.000 người từng tham gia sự kiện tôn giáo ở Nizamuddin. (Nguồn: dfordelhi)

Cơ quan chức năng Ấn Độ đã xác định được 281 người nước ngoài từng tham dự sự kiện tôn giáo ở Nizamuddin, thủ đô New Delhi hồi trung tuần tháng 3 - nơi được xác định là nguồn lây lan chính virus SARS-CoV-2 tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Theo hãng thông tấn PTI, các công dân nước ngoài đến từ Indonesia (72 người), Sri Lanka (34), Myanmar (33), Kyrgyzstan (28), Malaysia (20), Nepal và Bangladesh (mỗi nước 9 người), Thái Lan (7), Fiji (4), Anh (3). 3 người còn lại đến từ Afghanistan, Algeria và Djibouti.

Có ít nhất 8.000 người từng tham gia sự kiện tôn giáo trên và phần lớn trong số này đã rời New Delhi đến nhiều bang khác nhau của Ấn Độ hoặc trở về nước.

Phó Thủ hiến Delhi, ông Manish Sisodia ngày 1/4 cho biết, cảnh sát đã giải tán 2.361 người tụ tập tại địa điểm Nizamuddin và cách ly 617 người.

Công tác sơ tán được tiến hành từ hôm 30/3 trong bối cảnh Ấn Độ cố gắng truy tìm những người từng tham dự sự kiện tôn giáo trên sau khi hơn 200 người có mặt tại đây được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 và nhiều người trong số đó đã tử vong.

[Ấn Độ: Bác sỹ mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm vì không có đồ bảo hộ y tế]

Cùng ngày, công ty Đường sắt Ấn Độ (Indian Railways) đã quyết định cải tạo 20.000 toa tàu thành các phương tiện dùng để cách ly, góp phần tăng cường các cơ sở cách ly phục vụ điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Cục Quân y thuộc Lực lượng vũ trang, bộ phận y tế của các cơ quan đường sắt địa phương và chương trình Ayushman Bharat thuộc Bộ Y tế và phúc lợi gia đình.

Tuyên bố của Indian Railways nêu rõ: "20.000 toa tàu được cải tạo này có sức chứa tới 320.000 giường phục vụ nhu cầu cách ly. Hiện công việc cải tạo 5.000 toa đã bắt đầu. Số toa này có khả năng đáp ứng 80.000 giường. Như vậy, 1 toa dự kiến sẽ đặt được 16 giường cách ly."

Tuyên bố cũng lưu ý chỉ các toa giường nằm không điều hòa sẽ được cải tạo thành các toa cách ly.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực để đảm bảo nguồn cung vật tư, trang thiết bị y tế đối phó với dịch COVID-19 đang có xu hướng lan rộng ở nước này.

Tính đến sáng 1/4, Ấn Độ ghi nhận 1.637 ca mắc COVID-19, trong đó có 38 người tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục