Số ca tử vong do COVID-19 ở Iran vượt ngưỡng 3.000 người

Người phát ngôn bộ trên, Kianoush Jahanpour cho hay, nước này cho đến nay đã có 3.036 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca nhiễm đã lên đến 47.593
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TXVN)

AFP đưa tin, Bộ Y tế Iran ngày 1/4 thông báo, số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 3.000 người.

Người phát ngôn bộ trên, Kianoush Jahanpour cho hay, nước này cho đến nay đã có 3.036 ca tử vong do COVID-19.

Trong 24 giờ qua, quốc gia Trung Đông này đã ghi nhận 2.987 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 47.593 người, trong khi 15.473 trường hợp đã hồi phục.

Còn tại Nga, ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Nga cho biết, tính đến trưa 1/4, nước này đã ghi nhận thêm 440 trường hợp nhiễm SARS-COV-2 tại 35 tỉnh thành, giảm so với 500 trường hợp mới ghi nhận ngày 31/3. Hiện tổng số người nhiễm SARS-COV-2 ở Nga tăng lên thành 2.777.

Riêng thủ đô Moskva xác nhận có thêm 267 ca nhiễm SARS-COV-2, đưa tổng số trường hợp nhiễm tại thành phố này lên 1.880 người, dẫn đầu cả nước.

[202 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc COVID-19]

Trong khi đó, 32 ca mới được ghi nhận ở Cộng hòa Komi, 27 ca mới ở thành phố St. Petersburg, 15 ca mới ở tỉnh Moskva, 11 ca mới ở tỉnh Saratov.

Trong một ngày qua, 69 người đã hồi phục ở Nga, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi bệnh lên 190 người. Số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 7 người, lên thành 24 người.

Tại thủ đô Moskva, tỉnh Moskva, thành phố St. Petersburg và hàng chục tỉnh khác đã áp dụng chế độ tự cách ly bắt buộc và hạn chế đi lại./.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Botswana Slumber Tsogwane thông báo nước này ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nạn nhân là một cụ bà 79 tuổi trở về từ Nam Phi hôm 15/3 vừa qua.

Ca tử vong đầu tiên này cũng là trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 4 tại quốc gia miền Nam châu Phi này. Ba ca nhiễm còn lại là những người mới đây đã đi tới Anh và Thái Lan.

Dự kiến, bắt đầu từ ngày 2/4, Botswana sẽ bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc trong vòng 28 ngày nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục