Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước

Nhiều bạn bè nước ngoài, lãnh đạo Nhật Bản đã tới viếng, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước ảnh 1Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 26/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhiều bạn bè nước ngoài, lãnh đạo Nhật Bản đã tới viếng, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thay mặt lãnh đạo, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh những cống hiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản bồi hồi nhớ lại hình ảnh đồng chí và những lời dặn dò của đồng chí trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản tháng Sáu vừa qua, cũng như những lần được phục vụ đồng chí khám chữa bệnh tại Nhật Bản trong hơn một năm qua.

[Video] Lễ treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tới Lễ viếng còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, người đang có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Ghi trong sổ tang, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bày tỏ vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người lãnh đạo mẫu mực, tâm huyết, có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Về phía Nhật Bản, Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yoko Kamikawa, Thống đốc tỉnh Gunma Massaki Osawa, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-ASEAN Hirofumi Nakasone, Trưởng ban Nghi lễ-Lễ tân Hoàng cung Yoshitaka Akimoto, Chủ tịch đảng Công minh Natsuo Yamaguchi và rất nhiều quan chức, tổ chức, doanh nghiệp và những người dân Nhật Bản yêu quý Việt Nam, cùng đông kiều bào, những sinh viên, thực tập sinh Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Nhật Bản, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tất cả đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Những ký ức về vị Chủ tịch nước hiền từ, gần gũi, căn dặn bà con nỗ lực trong cuộc sống, luôn hướng về quê hương và xây dựng quan hệ hữu nghị Việt-Nhật ngày càng phát triển vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản với vai trò quốc khách hồi tháng Sáu vừa qua./.

Thống đốc tỉnh Gunma Masaaki Osawa vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Thống đốc tỉnh Gunma Masaaki Osawa vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Thống đốc tỉnh Gunma Masaaki Osawa thắp hương viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Thống đốc tỉnh Gunma Masaaki Osawa thắp hương viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, du học sinh, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, du học sinh, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa ghi sổ tang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa ghi sổ tang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
hủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Hiroyuki Ishige vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
hủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Hiroyuki Ishige vào viếng. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc ghi sổ tang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc ghi sổ tang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục