Nhật Bản và Mỹ tiến hành đàm phán thương mại cấp cao vòng 2

Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu vòng 2 cuộc đàm phán thương mại cấp cao nhằm tìm kiếm một nền tảng chung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi xây dựng các mối quan hệ tương hỗ.
Nhật Bản và Mỹ tiến hành đàm phán thương mại cấp cao vòng 2 ảnh 1Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 25/9, Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu vòng 2 cuộc đàm phán thương mại cấp cao nhằm tìm kiếm một nền tảng chung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi xây dựng các mối quan hệ "tương hỗ."

Theo hãng tin Kyodo, vòng 2 cuộc đàm phán này có ý nghĩa đặt nền móng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và ông Trump trong ngày 26/9 bên lề khóa họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York, Mỹ.

Hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy một hiệp định tự do thương mại song phương với Tokyo cũng như tìm cách tiến sâu vào thị trường nông sản và ô tô của Nhật Bản trong nỗ lực cân bằng thâm hụt thương mại giữa hai nước.

[Sắp diễn ra vòng đàm phán thương mại Nhật Bản-Mỹ đầu tiên]

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi tuần trước bày tỏ hy vọng hai bên sẽ thảo luận về cách thức tạo dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi và làm sao để các cuộc đàm phán thương mại với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đạt kết quả tốt đẹp.

Do lịch trình bận rộn của phái đoàn Mỹ, vòng đàm phán này diễn ra chậm hơn 1 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Nhật Bản và Mỹ cũng đang có một số bất đồng thương mại. Tokyo mong muốn Washington xóa bỏ các khoản thuế quan đánh vào ngành xuất khẩu ôtô của Nhật Bản, đồng thời xem xét lại về yêu cầu mở cửa một số thị trường nội địa như thị trường nông nghiệp.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng hy vọng thuyết phục Mỹ trở lại Hiệp định Đối toàn Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo các nguồn tin thân cận, Nhật Bản có thể bước vào các cuộc đàm phán về một thỏa thuận song phương với điều kiện Mỹ ngừng áp đặt hàng rào thuế quan bổ sung đối với ngành sản xuất ôtô của Nhật Bản.

Hôm 23/9, Thủ tướng Abe cho biết ông đã có một cuộc thảo luận "mang tính xây dựng" với Tổng thống Donald Trump về vấn đề thương mại song phương và đầu tư.

Ông cho biết vấn đề cũng sẽ được đề cập tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục