Thứ ba, ngày 23/04/2024

Tin tức trong ngành

Ứng dụng AI để thông tin nhanh


(31/03/2020 10:45:31)

Phóng viên Mạnh Hùng, CQTT TTXVN tại Seoul (Hàn Quốc) phỏng vấn sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 25/3

Chỉ chưa đầy một tháng, số người nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại Hàn Quốc đã tăng rất nhanh gây lo lắng cho nhiều người. Có thời điểm, Hàn Quốc là nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Italy. Trước tình hình lây nhiễm nhanh và hết sức nghiêm trọng ở Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á có quan hệ mật thiết với nước ta về mọi mặt, số người Việt Nam ở Hàn Quốc lên tới 200.000 người và cũng có chừng ấy người Hàn sống ở Việt Nam, nhiều vấn đề đặt ra như: công tác thông tin cần tổ chức ra sao, định hướng dư luận thế nào, liều lượng bao nhiêu là đủ. Nếu thông tin đậm quá, theo hướng tiêu cực, người Việt tại Hàn đồng loạt về nước thì các đơn vị tiếp nhận, cơ sở cách ly sẽ bị quá tải ngay.

Nhận được chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cơ quan cùng sự nhạy bén thông tin, Cơ quan thường trú (CQTT) Seoul đã chủ động phân loại thông tin: tin gửi báo cáo, tin dùng cho tin nhanh, tham khảo, tin làm phổ biến, tin làm phóng sự truyền hình… Mặc dù đúng thời điểm có sự bàn giao công tác giữa phóng viên hết nhiệm kỳ và phóng viên mới sang, song CQTT Seoul vẫn hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Riêng trong tháng 2, CQTT Seoul đã gửi về Tổng xã 191 tin, bài trong đó có nhiều phóng sự, phỏng vấn, talk, báo cáo tổng hợp tình hình địa bàn.

Trưởng CQTT đã mạnh dạn chấp bút soạn câu trả lời cho Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc để kịp thời trấn an bà con người Việt hãy ở lại Hàn Quốc để chống dịch thay vì đổ xô về Việt Nam. Tin, bài của CQTT đều được các đơn vị tại Tổng xã sử dụng, đánh giá cao về độ nhanh, chính xác, trúng vấn đề độc giả quan tâm và đúng định hướng thông tin, được lãnh đạo cơ quan biểu dương.

Có được kết quả trên trước hết là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo cơ quan, sự ủng hộ nhiệt tình của Đại sứ quán, các ban ngành bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và mạng lưới rộng khắp các nguồn tin mà CQTT đã chủ động xây dựng trong thời gian qua. Bên cạnh đó là sự điều hành, phân chia công việc giữa các phóng viên trong CQTT sao cho vừa đảm bảo sức khỏe bản thân vừa đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng tất cả các yêu cầu thông tin của các đơn vị trong ngành.

Trong đợt thông tin cao điểm này, để nâng cao chất lượng thông tin trong từng sản phẩm, CQTT Seoul đã đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất tin tức. Đó là sử dụng phần mềm để dịch thông tin từ tiếng Hàn sang tiếng Anh, sau đó chuyển sang tiếng Việt. Cách làm này hoàn toàn khả thi và độ chính xác cao nếu trình độ tiếng Anh và nền tảng kiến thức chung của phóng viên tốt. Nhờ thế, có những tin của CQTT còn nhanh hơn cả các nguồn tin phương Tây, bởi chính là dựa vào nguồn tin của nước sở tại.

Ngoài việc đảm bảo thông tin, CQTT Seoul cũng chú trọng tới việc phòng dịch cho phóng viên và gia đình. Mọi người luôn có ý thức đeo khẩu trang khi ra ngoài làm việc hay tiếp xúc với người lạ; rửa tay sau khi tiếp xúc với các bề mặt và đồ vật có thể gây lây nhiễm; giữ vệ sinh trong CQTT; từ chối những lời mời gặp gỡ, liên hoan không cần thiết; nhắn tin, gọi điện thay vì gặp trực tiếp; tiến hành họp chi bộ trực tuyến; khử khuẩn ô tô, tay nắm cửa ra vào; mua hàng online…

Với quyết tâm cao nhất theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”, CQTT Seoul tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mạnh Hùng - Trưởng CQTT tại Seoul (Hàn Quốc)
Nội san Thông tấn số 3/2020

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Chuyến tác nghiệp nhớ đời (31/03/2020 10:44:11)

Đại hội Chi hội nhà báo Cơ quan khu vực miền Trung-Tây Nguyên (31/03/2020 10:35:55)

Gắn hoạt động Đoàn với chuyên môn, nghiệp vụ (31/03/2020 10:33:49)

Phát động phong trào thi đua năm 2020 (31/03/2020 09:26:45)

Giải âm nhạc Cống hiến 2020: Xác nhận chủ nhân của 9 hạng mục  (25/03/2020 17:56:28)

Vũ điệu “Ghen Cô Vy” của thanh niên Thông tấn (20/03/2020 14:33:13)

Cập nhật nhanh và chính xác thông tin về COVID-19 trong nước và thế giới (13/03/2020 16:16:01)

Đại hội Đảng bộ cơ sở Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn nhiệm kỳ 2020-2025 (12/03/2020 17:59:01)

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc (09/03/2020 16:59:38)

Chúc mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (09/03/2020 09:54:20)