Tiêu điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch COVID-19!

Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, ngày 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, bảo đảm chiến thắng đại dịch này. Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,

Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đến nay, đã có trên 72 vạn người nhiễm bệnh, gần 3,5 vạn người tử vong ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội; bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc chiến đấu chống đại dịch, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng -TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến và thị sát với 5 thành phố trực thuộc Trung ương cùng với một số địa điểm cách ly về công tác phòng,
chống dịch COVID- 19. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự vào cuộc của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương tới cơ sở; biểu dương sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành Y tế, lực lượng quân đội, công an và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự vào cuộc kịp thời, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí. Đặc biệt, tôi cảm ơn đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này.

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, cùng chung sức với Đảng, Nhà nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên quyết hơn nữa.

Công ty BRG Retail (Tập đoàn BRG) đã chỉ đạo hệ thống siêu thị và cửa hàng gồm: HaproMart, Hapro Food, FujiMart, Intimex...chủ động liên kết với các nhà cung cấp, doanh nghiệp sản xuất tăng nguồn hàng dự trữ hàng thiết yếu từ 300 đến 500% tại các siêu thị và tăng 10 lần tại kho trung tâm. Ngoài ra BRG Retail còn đẩy mạnh mua sắm qua mạng thông qua fanpag, email…và giao hàng miễn phí tại nhà trong bán kính 5 km với đơn hàng 500.000đ trở lên, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và hạn chế người ra ngoài, phòng tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) là cơ sở tuyến đầu của ngành y tế đang điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Vượt lên tất cả khó khăn, nguy cơ lây nhiễm rình rập, họ thực sự là những chiến sĩ "áo trắng" nơi tuyến đầu chống dịch. Đến sáng 30/3/2020, tiếp tục có 27 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và bệnh viện hiện đang tiếp tục điều trị cho 53 bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát


Sáng 30/3/2020, tại Trung đoàn Pháo binh 58, sư đoàn 308 (Quân đoàn 1), gần 300 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương và tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi diễn biến sức khỏe tại nhà. Cho đến nay, 127 điểm cách ly phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị quân đội đã tiếp nhận 54.375 công dân từ các nước châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ về nước thực hiện cách ly. Sau một thời gian được chăm sóc y tế, 22.759 người đã hoàn thành thời gian cách ly,
trở về địa phương.Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm virus SASR-CoV-2, tại Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng chức năng và nhân viên y tế đang khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả những người từng ra vào bệnh viện, những người cung ứng hậu cần, làm dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, người vận chuyển, người ra vào nhà tang lễ bệnh viện; đưa bệnh nhân và người nhà về đúng tuyến điều trị địa phương; ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám thông thường và tái khám; ngưng cho phép thân nhân đến thăm bệnh nhân còn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Kiểm tra rà soát và cách ly những người có nguy cơ nhiễm. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tối 28/3/2020, Binh chủng Hoá học (Bộ Quốc phòng), Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân miền Bắc đã triển khai lực lượng và phương tiện, tiến hành phun hoá chất tẩy độc, khử trùng các khu khám và điều trị của bệnh viện. Cùng ngày, Bộ Y tế công bố Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không tụ tập đông người, đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đến ngày 15/4 để chống dịch Covid-19, sáng 28/3/2020, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, địa điểm tôn giáo, văn hóa, du lịch tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Lực lượng chức năng của các phường tích cực vận động người dân chấp hành quy đinh, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 30/3/2020, đã có 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh theo Tiêu chuẩn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, trong đó, 27 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Các bệnh nhân sau khi công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Ảnh: TTXVN phát
Trong cuộc chiến phòng, chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cũng như cuộc sống hằng ngày của đồng bào ta. Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đang hết sức cố gắng, nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng, trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch này.

Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19!

       Thân ái,
        NGUYỄN PHÚ TRỌNG
                       Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
    Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top