Hơn 25.000 ca tử vong tại châu Âu do dịch COVID-19

Châu Âu hiện là khu vực có số ca tử vong do mắc COVID-19 cao nhất trên toàn thế giới. Trong số đó, Italy là quốc gia có số bệnh nhân nhiễm và tử vong lớn nhất, với 10.779 ca tử vong.
Hơn 25.000 ca tử vong tại châu Âu do dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên máy bay trực thăng tại Strasbourg , Pháp, ngày 30/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu thống kê cập nhật của hãng tin AFP (Pháp) đến 19 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 30/3, dịch bệnh COVID-19 đã khiến hơn 25.000 người tại châu Âu tử vong.

Trong tổng số 399.381 ca mắc COVID-19 chính thức được công bố, có 25.037 ca tử vong. Và châu Âu hiện là khu vực có số ca tử vong do mắc COVID-19 cao nhất trên toàn thế giới. Trong số đó, Italy là quốc gia có số bệnh nhân nhiễm và tử vong lớn nhất, với 10.779 ca tử vong trong tổng số 97.689 ca nhiễm.

[Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca mắc bệnh COVID-19]

Tiếp theo là Tây Ban Nha với 7.340 ca tử vong trong tổng số 85.195 ca nhiễm bệnh.

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 812 ca tử vong, giảm nhẹ so với con số 838 ca tử vong một ngày trước đó.

Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, Đức có 63.079 ca nhiễm và 545 ca tử vong, Pháp có số ca nhiễm là 40.174 và tử vong là 2.606 ca. Anh có 19.522 ca nhiễm và số ca tử vong là 1.228. Thụy Sĩ có 15.526 ca nhiễm và 333 ca tử vong. Bỉ có 11.899 ca nhiễm và 513 ca tử vong.

Số ca nhiễm và tử vong ở Hà Lan lần lượt là 11.750 và 864, Áo là 9.200 và 108, Bồ Đào Nha là 6.408 và 140. Na Uy có 4.393 ca nhiễm và 31 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục