Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 30/3

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,6%, xuống chốt phiên ở mức 19.084,97 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,32%, xuống 23.175,11 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 30/3 ảnh 1Bảng điện tử thông báo chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Sydney, Australia ngày 10/3 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 30/3, theo đà giảm sâu trên Phố Wall phiên cuối tuần trước, khi động lực đến từ gói kích thích khổng lồ của Mỹ yếu đi và các nhà đầu tư tiếp tục hướng sự chú ý đến diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,6%, xuống chốt phiên ở mức 19.084,97 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,32%, xuống 23.175,11 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải để mất 0,9%, xuống 2.747,21 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sụt 0,04%, xuống còn 1.717,12 điểm.

Tuy nhiên, thị trường Sydney tăng 7%, mức tăng trong ngày mạnh nhất từ trước tới nay, sau khi giảm hơn 5% trong phiên cuối tuần trước, nhờ số liệu cho thấy số ca nhiễm mới COVID-19 tại Australia đã giảm cũng như việc chính phủ công bố gói hỗ trợ nền kinh tế trị giá gần 80 tỷ USD như đã được dự báo trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật kích thích kinh tế trị giá hơn 2.000 tỷ USD vào ngày 27/3 vừa qua, nhưng các thị trường chứng khoán chốt phiên giảm điểm do hoạt động chốt lời, sau khi phục hồi trong các phiên trước.

[Dịch COVID-19 khiến VN-Index giảm mạnh ngay đầu phiên sáng 30/3]

Khi dịch bệnh lan rộng và kinh tế toàn cầu dần đình trệ, với 40% dân số trên toàn cầu bị phong tỏa, các chuyên gia khó có thể đánh giá được quy mô của cuộc khủng hoảng mà theo dự báo sẽ gây ra suy thoái trên toàn cầu.

Các nhà phân tích nhận định tình hình sắp tới có thể còn tồi tệ hơn, khi Tổng thống Mỹ kéo dài các biện pháp hạn chế khẩn cấp thêm một tháng và nhận định nước Mỹ sẽ phục hồi vào ngày 1/6 tới, thay vì mục tiêu được đưa ra trước đó là giữa tháng Tư tới.

Chính phủ và ngân hàng trung ương các nước đã hành động để hỗ trợ nền kinh tế, cam kết thực hiện các biện pháp kích thích trị giá 5.000 tỷ USD, với Trung Quốc đã tham gia vào nỗ lực chung này khi hạ lãi suất và bơm hàng tỷ USD vào các thị trường tài chính, trong khi Singapore cũng hạ lãi suất.

Theo nhà phân tích Stephen Innes của AxiCorp, dù Mỹ và châu Âu đã có những phản ứng chính sách mạnh mẽ, dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, làm gia tăng những quan ngại về tác động kinh tế và tài chính.

Ở trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3, VN-Index giảm 33,8 điểm xuống 662,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 233 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.441,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 47 mã tăng giá, 36 mã đứng giá và 339 mã giảm giá.

HNX-Index giảm 4,07 điểm xuống 93,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 45,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 429,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 31 mã tăng giá, 35 mã đứng giá và 125 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục