Trung Quốc giảm lãi suất và 'bơm' tiền để hỗ trợ nền kinh tế

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp nới lỏng tiền tệ và bơm thêm tiền vào thị trường nhằm giảm bớt sức ép đối với nền kinh tế đang chịu thiệt hại vì dịch COVID-19.
Trung Quốc giảm lãi suất và 'bơm' tiền để hỗ trợ nền kinh tế ảnh 1Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 30/3 đã giảm lãi suất của các thỏa thuận mua lại đảo ngược (repo) 20 điểm cơ bản, từ 2,4% xuống còn 2,2%, khi giới chức tăng cường các biện pháp nới lỏng tiền tệ nhằm giảm bớt sức ép đối với nền kinh tế trong nước đang chịu thiệt hại do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bên cạnh đó, PBoC quyết định “bơm” 50 tỷ NDT (7 tỷ USD) vào các thị trường tiền tệ thông qua các thỏa thuận repo kỳ hạn 7 ngày, kết thúc giai đoạn 29 ngày giao dịch liên tiếp không thực hiện bơm tiền mới vào thị trường thông qua thông qua công cụ thanh khoản.

[PBoC: Tác động của COVID-19 với kinh tế Trung Quốc có thể kiểm soát]

Trước đó, theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), dịch COVID-19 có thể khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 1/2020 giảm một nửa so với quý IV/2019, nghiêm trọng hơn so với dự báo được đưa ra chỉ ba tuần trước đó và đưa đến khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm sớm hơn.

Cuộc khảo sát, được tiến hành từ ngày 3-5/3 với hơn 40 nhà kinh tế cả tại Trung Quốc và bên ngoài, dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 1/2020 sẽ chỉ ở mức trung bình 3,5%, so với mức tăng 6% ghi nhận trong quý 4/2019, giảm một điểm phần trăm so với dự báo được đưa ra trong cuộc khảo sát ngày 14/2.

Tăng trưởng được dự đoán sẽ mạnh lên trong quý 2/2020, với mức tăng 5,6%, giảm nhẹ so với mức dự báo 5,7% được đưa ra ba tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục