Phụ tá của Thủ tướng Israel dương tính với virus SARS-CoV-2

Một quan chức Israel nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ hành động theo hướng dẫn của Bộ Y tế," đồng thời cho biết truyền thông đưa tin sức khỏe của quan chức nói trên hiện trong tình trạng ổn định.
Phụ tá của Thủ tướng Israel dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19 ở thành phố Ashdod, Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, các quan chức Israel ngày 30/3 cho biết một phụ tá của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong quốc hội đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song hiện không rõ liệu nhà lãnh đạo Israel 70 tuổi có bị phơi nhiễm hay công việc của ông có bị ảnh hưởng hay không.

Một quan chức Israel nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ hành động theo hướng dẫn của Bộ Y tế," đồng thời cho biết truyền thông đưa tin sức khỏe của quan chức nói trên hiện trong tình trạng ổn định.

[Thế giới có hơn 662.000 người mắc COVID-19, 1 trẻ sơ sinh ở Mỹ tử vong]

Theo truyền thông sở tại, quan chức này hồi tuần trước đã tham gia cuộc họp quốc hội có sự tham dự của Thủ tướng Netanyahu cũng như các nghị sỹ đối lặp trong nỗ lực tìm biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19.

Hiện Israel đã xác nhận tổng cộng 4.247 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 15 ca tử vong trên cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục