Campuchia có thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 107 người

Số ca mắc ở Campuchia hiện là 107 người trong khi đó có thêm hai bệnh nhân đã hồi phục, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi ở Campuchia lên 23 người.
Campuchia có thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 107 người ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt người dân trước cửa một ngân hàng nhằm phòng dịch COVID-19 lây lan, tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 30/3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm bốn ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 107 người.

Thông cáo cập nhật đến 9h sáng 30/3 theo giờ địa phương của Bộ Y tế Campuchia cho biết bốn trường hợp nhiễm mới gồm một người đàn ông 30 tuổi làm việc cho sòng bạc tại Poipet giáp biên giới với Thái Lan, một người đàn ông 36 tuổi ở Kampong Cham từ Nhật Bản về nước hôm 28/3, một phụ nữ 20 tuổi ở quận Orrusey (thủ đô Phnom Penh) từ Anh về nước hôm 28/3 và một công dân Pháp ở khu vực Tuol Tompoung (Phnom Penh) nhập cảnh từ Guyana hôm 22/3.

Thông cáo cũng cho biết có thêm hai bệnh nhân đã hồi phục, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi ở Campuchia lên 23 người.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết có khoảng 40.000 lao động từ Thái Lan về nước do lệnh tạm đóng cửa biên giới Thái Lan-Campuchia từ ngày 23/3. Nhà chức trách Campuchia quy định lao động từ Thái Lan về nước phải tự cách ly tại nhà 14 ngày để tránh lây lan dịch bệnh.

[Thái Lan có 136 ca nhiễm mới, Hong Kong phạt người vi phạm cách ly]

Người phát ngôn Bộ Lao động Campuchia Heng Sour trước đó đã kêu gọi các lao động từ nước ngoài về tránh tiếp xúc và luôn giữ khoảng cách an toàn với các thành viên khác trong gia đình.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan tại Campuchia, Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon đã kêu gọi người dân không nên hoảng loạn, đồng thời khẳng định nước này có đủ nguồn cung lương thực-thực phẩm chủ yếu như gạo, thịt, rau và cá để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Theo Bộ trưởng Veng Sakhon, Campuchia có đủ gạo dự trữ, các trang trại nuôi lợn có thể sản xuất 80% nguồn cung thịt, trong khi các đơn vị nuôi cá và trồng rau đảm bảo cung ứng bình thường. Ông khẳng định ngành nông nghiệp Campuchia đang hoạt động tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục