Mỹ: 5 điều kiện cần và đủ để xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

Mỹ: Chuyên gia đưa 5 điều kiện để xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

Chuyên gia của Trung tâm An ninh Y tế thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) khuyến cáo xã hội cần phải đáp ứng 5 điều kiện để các nhà chức trách xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.
Mỹ: Chuyên gia đưa 5 điều kiện để xem xét nới lỏng giãn cách xã hội ảnh 1Một cửa hàng Starbucks treo dây để bảo đảm khoảng cách giữa các khách hàng. (Ảnh: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 29/3, Giám đốc Trung tâm An ninh Y tế thuộc Đại học John Hopkins, ông Thomas Inglesby cảnh báo rằng Mỹ vẫn đang ở điểm khởi đầu bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do vậy việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội có thể xem xét nhưng cần phải đáp ứng 5 điều kiện.

Những điều kiện mà ông Inglesby nêu ra gồm: Thứ nhất, phải có một bang hay một vùng tại Mỹ có số ca nhiễm giảm giãn theo thời gian; Thứ hai, Mỹ phải có đầy đủ dụng cụ y tế chẩn đoán tại chỗ; Thứ ba, ngành y tế phải trang bị đầy đủ khẩu trang cho tất cả các bác sỹ và y tá-những người đặt sinh mạng của họ vào hiểm cảnh để chăm sóc cho các bệnh nhân; Thứ 4, các bệnh viện phải có sự chuẩn bị tốt, phải triển khai các hệ thống y tế cộng đồng tại chỗ nhằm phát hiện; Thứ 5, xác định các cá nhân nhiễm bệnh cũng như quá trình tiếp xúc của họ giống như một số nước châu Á giãng làm.

Ông Inglesby nhấn mạnh đây là 5 điều kiện cốt yếu và nếu Mỹ đáp ứng được các tiêu chí này thì đó sẽ là thời điểm có thể bắt đầu tính đến thử nghiệm nới lỏng giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng kể cả khi đáp ứng đủ 5 điều kiện này, việc nới lỏng giãn cách xã hội cũng nên thực hiện từng bước.

[Thủ tướng: Từ 0 giờ ngày 28/3 cấm tụ tập trên 20 người]

Theo ông Inglesby, khó có thể đưa ra dự báo về chiều hướng phát triển của đại dịch COVID-19 bởi các thông tin cần thiết về đại dịch này còn thiếu nhiều, song căn cứ vào diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại các nước khác, Mỹ có thể nắm rõ tình hình dịch bệnh trong nước trong hai tuần nữa, và khi đó có thể bắt đầu tìm kiếm các cách thức có thể làm cho Mỹ an toàn để bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/3 cho biết giãng cân nhắc khả năng điều chỉnh biện pháp cách ly và giãn cách xã hội để người lao động Mỹ có thể trở lại làm việc và giúp nền kinh tế Mỹ giãng gặp khó khăn quay trở lại đúng hướng.

Tuyên bố này của Tổng thống Trump đi ngược khuyến cáo của giới chức y tế cộng đồng cho rằng cần phải siết chặt hơn nữa chứ không phải nới lỏng các hạn chế về tiếp xúc nơi công cộng, biện pháp mà Mỹ đã thực hiện trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục