Số người mắc COVID-19 ở Nga tăng nhanh, Ấn Độ vượt mốc 1.000 người

The Hindu cho biết tổng số trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại Ấn Độ là 1.033 người; trong khi đó số ca mắc COVID-19 ở Nga lên 1.534 người.
Số người mắc COVID-19 ở Nga tăng nhanh, Ấn Độ vượt mốc 1.000 người ảnh 1Phun thuốc khử khuẩn trên đường phố ngoại ô thủ đô Moskva, Nga nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, ngày 28/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Liên bang Nga cho biết, tính đến trưa 29/3, nước này đã ghi nhận thêm 270 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 tại 26 tỉnh thành, nâng tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này lên 1.534 người.

Trong khi đó, tính đến ngày 29/3, tại thủ đô Moskva đã ghi nhận thêm 197 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, đưa tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại thủ đô lên 1.014 người. Phần lớn các trường hợp là những người dưới 65 tuổi. Báo cáo cho biết 152 người trong độ tuổi từ 18-65, và 32 người trên 65 tuổi. Trong số các trường hợp mới, có 13 trẻ em bị mắc bệnh.

[Thế giới có hơn 662.000 người mắc COVID-19, 1 trẻ sơ sinh ở Mỹ tử vong]

Trang mạng The Hindu đưa tin, tính đến ngày 29/3, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 1.000 người.

Dẫn số liệu từ chính quyền các bang, The Hindu cho biết tổng số trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 là 1.033 người, trong đó 919 người đã mắc bệnh, 86 người hồi phục và 28 người tử vong.

Liên quan tới dịch COVID-19, trong chương trình phát thanh Mann ki Baat (chương trình nói chuyện của Thủ tướng Narendra Modi với toàn dân Ấn Độ) được phát cùng ngày, ông Modi đã xin lỗi người dân Ấn Độ vì đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc.

Tuy nhiên Thủ tướng Modi khẳng định sức khỏe của người dân là tài sản quý giá nhất và phong tỏa là lựa chọn duy nhất bởi đất nước đang phải đứng trước lựa chọn giữa sống và chết. Dịch bệnh phải được kiểm soát trước khi quá muộn. Ông cũng tin tưởng nhân dân Ấn Độ sẽ thông cảm và tha thứ cho quyết định của ông.

Ấn Độ đang trải qua 21 ngày phong tỏa toàn quốc kéo dài tới nửa đêm 15/4 tới theo giờ địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục