Cố vấn bộ phim về dịch bệnh nổi tiếng xác nhận nhiễm virus corona

Cố vấn khoa học của bộ phim "Contagion," Tiến sỹ W. Ian Lipkin, xác nhận mình đã nhiễm virus corona qua cuộc phỏng vấn từ xa của đài truyền hình Fox Business Network.
Cố vấn bộ phim về dịch bệnh nổi tiếng xác nhận nhiễm virus corona ảnh 1Tiến sỹ W. Ian Lipkin. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Cố vấn khoa học của phim "Contagion" (tạm dịch: Sự truyền nhiễm) - một bộ phim về đại dịch ra mắt năm 2011 - vừa cho biết ông đã nhiễm virus corona.

Tiến sỹ W. Ian Lipkin, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch thuộc Đại học Columbia, xác nhận mình đã nhiễm virus qua cuộc phỏng vấn từ xa về đại dịch của đài truyền hình Fox Business Network.

Trong chương trình Lou Dobbs Tonight hôm thứ Ba (24/3), ông Lipkin cho biết: "Nhân dịp tham gia chương trình tối nay, tôi muốn nói rằng dịch bệnh cũng đã trở thành một vấn đề cá nhân với chính tôi, vì tôi đã được xác nhận mắc COVID-19 hôm qua. Thật đáng buồn."

Ông Lipkin nói thêm: "Nếu virus có thể tấn công tôi, nó cũng có thể tấn công bất kỳ ai. Đó là thông điệp tôi muốn truyền tải."

[Số ca tử vong ở Mỹ vượt mốc 2.000, cân nhắc bắt buộc cách ly 3 bang]

Ông Lipkin cũng phản đối tư tưởng vội vàng đưa người dân quay trở lại cuộc sống bình thường và ủng hộ một cách tiếp cận thận trọng hơn để tái hòa nhập.

Ông Lipkin từng là cố vấn y khoa chính của bộ phim "Contagion" nổi tiếng. Trong phim này, các bác sỹ và các nhà nghiên cứu y học phải tìm cách đuổi theo và ngăn chặn một chủng virus gây bệnh nguy hiểm chết người khi nó di chuyển từ Hong Kong đến Hoa Kỳ.

Trước tình trạng virus corona bắt đầu lan ra khắp nước Mỹ từ đầu tháng 3, bộ phim này lại một lần nữa thu hút sự chú ý.

Trong bảng xếp hạng những bộ phim do hãng Warner Bros sản xuất được xem nhiều nhất, "Contagion" đã nhảy vọt từ vị trí thứ 270 lên vị trí thứ 2.

Trong cuộc phỏng vấn, tiến sỹ Lipkin đã trình bày hiệu quả của việc giữ khoảng cách xã hội nhằm làm giảm tác động của virus corona.

"Liên quan tới những gì mà chúng ta đang nói về lễ Phục sinh, chúng ta thực sự không thể biết khi nào dịch bệnh sẽ được kiểm soát," ông nói.

"Những gì New York, Chicago và Washington đã làm là rất, rất hữu ích, và tôi muốn nhìn thấy điều đó được triển khai rộng rãi trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ."

Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn đất nước được "mở cửa trở lại vào lễ Phục sinh" để kích thích nền kinh tế đang bị trì trệ và đưa mọi thứ trở lại bình thường.

Trong cuộc trò chuyện hôm thứ Ba vừa rồi trên Fox News, ông Trump nói: "Mỗi năm chúng ta có hàng nghìn người chết vì bệnh cúm. Thế nhưng chúng ta có phải đóng cửa đất nước đâu."

Ông Lipkin không ủng hộ việc mở cửa lại đất nước và thay vào đó mong muốn nước Mỹ có một cách tiếp cận bảo thủ hơn để chống lại virus corona.

"Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải hài hòa bất kỳ lệnh hạn chế nào mà chúng ta đang áp dụng trên toàn quốc, bởi vì chúng ta có những biên giới nội địa giữa các tiểu bang, giữa các thành phố, và chúng ta sẽ không thể làm chủ được tình hình trừ khi áp dụng chúng một cách thống nhất," ông Lipkin chia sẻ.

"Công cụ tốt nhất mà chúng ta có là cách ly và phong tỏa. Chúng ta cần bảo vệ chính mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục