Phủ Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ngày 29/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc và các quan chức an ninh hàng đầu khác đã có cuộc họp khẩn trực tuyến để thảo luận về vụ phóng 2 tên lửa của Triều Tiên trước đó.

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua màn hình vô tuyến tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 29/2/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ông Chung Eui-yong, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, chủ trì cuộc họp diễn ra vào khoảng 7h sáng, ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa ra Biển Nhật Bản từ thành phố ven biển Wonsan.

Những người tham gia cuộc họp, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon, đã chia sẻ thông tin về các vụ phóng này và chỉ thị cho quân đội duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã không triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia.

Phó Phát ngôn viên của Tổng thống Yoon Jae-kwan trước đó cho biết Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang theo dõi sát tình hình trong khi Tổng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc bày tỏ: "Trong tình hình toàn thế giới đang gặp khó khăn do COVID-19, kiểu hành động quân sự này của Triều Tiên rất không phù hợp và chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay lập tức".

Trước đó, cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết Triều Tiên dường như đã bắn 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Biển Nhật Bản, vụ bắn thử mới nhất trong hàng loạt các vụ phóng vật thể khi mà nước này đang trong tình trạng báo động cao phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

JSC cho hay, cả 2 tên lửa đều phóng theo hướng Đông Bắc, từ thành phố duyên hải Wonsan, phía Đông Triều Tiên, vào lúc 6h10 (giờ địa phương) và bay khoảng 230 km ở độ cao tối đa khoảng 30 km.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nhận định Triều Tiên dường như đã tiến hành phóng tên lửa đạn đạo. Phía Nhật Bản thông báo tên lửa của Triều Tiên đã không rơi xuống lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Nhật Bản nhận định Triều Tiên phóng tên lửa
Nhật Bản nhận định Triều Tiên phóng tên lửa

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sáng 29/3 nhận định Triều Tiên dường như đã tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Bộ này cũng thông báo, tên lửa đã không rơi xuống lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN