Hong Kong, Đài Loan tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Hong Kong hiện là 560 người, còn tại Đài Loan là 283 người, các ca nhiễm mới phần lớn là từ nước ngoài trở về.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên tàu điện ngầm ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên tàu điện ngầm ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, chiều 28/3, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) của Đặc khu hành chính Hong Kong đã ghi nhận thêm 42 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại đặc khu này, phần lớn là những người từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca nhiễm virus lên thành 560 người.

Ngoài ra, Hong Kong cũng ghi nhận 31 ca sơ bộ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Đài Loan cũng ghi nhận thêm 16 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 14 ca là từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở vùng lãnh thổ này lên 283 người.

Tại Indonesia, đại đa số người dân Indonesia muốn chính quyền nước này minh bạch bằng cách chia sẻ thông tin về các trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy có tới 97% số người được hỏi mong muốn chính phủ cung cấp thông tin về lịch sử đi lại của những người nhiễm SARS-CoV-2.

Ngoài ra, 65,8% số người được hỏi mong muốn minh bạch thông tin về địa chỉ chi tiết của từng bệnh nhân.

Cuộc khảo sát trên do Viện Nghiên cứu Khoa học Indonesia (LIPI) phối hợp với Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) và các tổ chức khác tiến hành từ ngày 20-21/3 với tổng cộng 15.101 người tham gia trong độ tuổi từ 21-40 tuổi được chọn ngẫu nhiên.

Những người được hỏi cho rằng việc công bố lịch sử đi lại của những người nhiễm bệnh trong 14 ngày gần nhất là rất quan trọng, giúp công chúng thận trọng hơn và áp dụng các biện pháp tự cách ly nếu tình cờ tiếp xúc trực tiếp với các ca lây nhiễm.

[Hàng loạt quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao đột biến]

Ngoài ra, 64% ý kiến cho rằng chính quyền cần công bố địa chỉ người bệnh, giới hạn ở khu vực sinh sống.

Dựa vào kết quả khảo sát, các nhà nghiên cứu khuyến nghị chính quyền cung cấp địa chỉ nhà của bệnh nhân mắc COVID-19 cho công chúng, song chỉ ở cấp độ giới hạn.

Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih cũng kêu gọi chính phủ tiết lộ danh tính các bệnh nhân COVID-19 để giúp các nhân viên y tế truy tìm lịch sử đi lại.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thông tin Trung ương (KIP) cũng kêu gọi chính phủ và Nhóm phản ứng nhanh COVID-19 chủ động cung cấp thông tin chính xác và cập nhật về căn bệnh này.

Tính đến ngày 28/3, Indonesia đã ghi nhận 1.155 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 102 ca tử vong.

Ngày 28/3, hãng hàng không Indonesia AirAsia đã tuyên bố chính thức đình chỉ tất cả các dịch vụ bay từ ngày 1/4 tới để cùng Chính phủ Indonesia ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rông tại quốc gia này.

Theo đó, tất cả các chuyến bay nội địa sẽ tạm dừng từ ngày 1-21/4, còn các tuyến quốc tế sẽ dừng đến ngày 17/5.

Indonesia AirAsia sẽ liên tục theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 để khởi động lại dịch vụ bay khi tình hình cải thiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục