Bế mạc Giải vô địch Đấu kiếm U23 toàn quốc lần thứ III năm 2018

Chiều 25/9, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức giải vô địch Đấu kiếm U23 toàn quốc lần thứ III năm 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đăng cai tổ chức đã bế mạc và trao giải cho các vận động viên.

Giải đấu kiếm năm nay thu hút trên 100 vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành, ngành trong cả nước gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Bộ Công an.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên. Ảnh: TTXVN phát

Bắt đầu từ ngày 22/9, các vận động viên thi đấu ở các nội dung đồng đội nam, đơn nam, đồng đội nữ, đơn nữ theo thể thức đối kháng loại trực tiếp gồm kiếm chém, kiếm liễu và kiếm 3 cạnh.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao tặng 12 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc và 24 Huy chương Đồng cho các cá nhân và đồng đội xuất sắc nhất. Đoàn Hà Nội dẫn đầu toàn giải với 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.  

Giải vô địch Đấu kiếm U23 quốc gia là dịp để các vận động viên cọ xát và đánh giá chất lượng phong trào luyện tập của các vận động viên ở các địa phương trong cả nước, giúp các cơ quan chức năng tuyển chọn, bổ sung những vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu trong khu vực và quốc tế.

Tiến Vĩnh (TTXVN)
Trên 100 tay kiếm trẻ tranh tài ở Giải vô địch đấu kiếm U23 toàn quốc
Trên 100 tay kiếm trẻ tranh tài ở Giải vô địch đấu kiếm U23 toàn quốc

Chiều 22/9, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ Khai mạc Giải vô địch đấu kiếm U23 toàn quốc lần thứ 3 năm 2018. Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN