Trung Quốc và Nga có thể phối hợp ứng phó với lệnh trừng phạt của Mỹ

Ngày 25/9, phát biểu họp báo tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Phó Tự Ứng tuyên bố, Trung Quốc và Nga có khả năng phối hợp nỗ lực để ngăn chặn những hậu quả tiêu cực của các lệnh trừng phạt và cuộc chiến thương mại do Washington khơi mào.

Chú thích ảnh
Sản phẩm hoa quả của Mỹ được bày bán tại siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, hai nền kinh tế đang bổ trợ cho nhau, hợp tác trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và có thể thấy rõ ràng tác động tích cực của việc hợp tác này. Trung Quốc và Nga đã tạo ra những khuôn khổ hiệu quả để hợp tác thành công trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả các cơ chế hợp tác đa phương quan trọng.

Quan chức thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Moskva và Bắc Kinh đã đạt được sự thống nhất quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác hai nước trong tương lai, điều này sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân Trung Quốc và Nga. Ông  đồng thời tin tưởng với việc phối hợp nỗ lực, Nga và Trung Quốc có thể vượt qua mọi khó khăn cũng như sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của mỗi nước.

Ngày 24/9, mức thuế 10% mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu tổng giá trị 200 tỷ USD từ Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Nhà Trắng tuyên bố từ 1/1/2019, mức thuế này sẽ tăng lên tới 25%. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt mức thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa dịch vụ trị giá lên tới 267 tỷ USD của Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiến hành các biện pháp đáp trả.

Trước đó, Mỹ đã siết chặt trừng phạt Moskva với việc bổ sung 33 quan chức quốc phòng và tình báo Nga vào danh sách trừng phạt. Bên cạnh đó, Washington cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với một đơn vị quân đội Trung Quốc vì đã mua sắm máy bay và tên lửa của Nga. Trung Quốc và Nga đều đã ngay lập tức chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ là vô lý.

Hoàng Yến (TTXVN)
Căng thẳng thương mại, Đô đốc Trung Quốc hủy gặp tướng Mỹ
Căng thẳng thương mại, Đô đốc Trung Quốc hủy gặp tướng Mỹ

Quan chức hải quân hàng đầu Trung Quốc đã hủy chuyến công du cũng như cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ chưa đầy 48 tiếng trước khi cuộc họp dự kiến diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN