Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm hai ông Bùi Tuấn Quang và Nguyễn Phước Lộc giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương ảnh 1 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai với các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị công bố, triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đã công bố quyết định của Ban Bí thư. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm hai ông Bùi Tuấn Quang, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương và Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

[Công tác dân vận góp phần xây dựng biên giới Việt-Lào hòa bình]

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai chúc mừng ông Bùi Tuấn Quang và Nguyễn Phước Lộc được giao nhiệm vụ trên cương vị mới; đánh giá hai ông đã trải qua quá trình nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành trên các vị trí công tác, có được sự tín nhiệm cao.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn hai Phó trưởng Ban mới được bổ nhiệm sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, trau dồi năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đóng góp vào quá trình xây dựng tình đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu để tạo nên sinh lực mới trong công tác dân vận của Đảng; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong nội bộ cơ quan, góp phần thực hiện các mục tiêu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Ông Bùi Tuấn Quang và ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, đoàn kết, đồng tâm, sát cánh với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương cùng toàn thể cán bộ, nhân viên xây dựng Ban vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục