HLV trưởng U16 Việt Nam mong Ấn Độ và Indonesia chơi sòng phẳng

25/09/2018 22:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV U16 Việt Nam nhắn nhủ tới các đối thủ, HLV Park Hang Seo không bầu cho Ronaldo là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 25/9.

HLV U16 Việt Nam nhắn nhủ tới các đối thủ

HLV U16 Việt Nam Vũ Hồng Việt hy vọng U16 Ấn Độ và U16 Indonesia sẽ chơi sòng phẳng bằng cách thi đấu hết mình ở trận đấu cuối cùng vòng bảng: "Rõ ràng chúng tôi có rất ít cơ hội nhưng toàn đội vẫn sẽ chiến đấu hết mình và kỳ vọng U16 Ấn Độ và U16 Indonesia sẽ chơi sòng phẳng".

HLV U16 Việt Nam Vũ Hồng Việt cũng khẳng định ông cùng các học trò sẽ nỗ lực hết sức để mong chờ vào việc có thể lọt vào vòng tứ kết. Chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận cùng hệ số -1, U16 Việt Nam hiện xếp thứ 3 ở bảng C.

Đứng đầu bảng đang là U16 Indonesia với 4 điểm, hệ số +2. Cùng có 4 điểm nhưng U16 Ấn Độ xếp thứ 2 vì hệ số +1. U16 Iran xếp cuối bảng dù bằng điểm U16 Việt Nam nhưng có hệ số -2. Để có mặt ở vòng tứ kết, U16 Việt Nam bắt buộc phải thắng U16 Iran ở lượt đấu cuối đồng thời chờ kết quả trận U16 Indonesia - U16 Ấn Độ.

Chú thích ảnh
U16 Việt Nam (áo trắng) hòa Indonesia 1-1

Đổi sân thi đấu trận U16 Việt Nam-U16 Iran

AFC đã quyết định đổi sân thi đấu hai trận cuối bảng C giải U16 châu Á để phục vụ CĐV lượng CĐV đông đảo đến từ Indonesia. Trước đó, BTC dự kiến, trận đấu giữa U16 Indonesia và U16 Ấn Độ còn sẽ có nhiều hơn nữa CĐV Indonesia đến sân vì đây là trận có tính then chốt trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. 

LĐBĐ Malaysia (nước chủ nhà) và LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định đổi sân thi đấu tại lượt trận cuối bảng C. Theo đó, trận Indonesia - Ấn Độ sẽ được chuyển từ sân UM Arena về sân Bukit Jalil còn trận Việt Nam - Iran sẽ chuyển theo chiều ngược lại.  Lý do là bởi sân UM Arena chỉ có sức chứa tối đa 1500 người và sẽ không đủ để phục vụ lượng CĐV lên đến hơn 10.000 của Indonesia. 

HLV Park Hang Seo không bầu cho Ronaldo

Cuộc bầu chọn giải thưởng The Best do HLV, thủ quân của những đội tuyển quốc gia thuộc FIFA, những nhà báo uy tín do FIFA mời và 25% do người hâm mộ bình chọn qua trang chủ FIFA.

Với tư cách là HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã bỏ phiếu lần lượt cho Eden Hazard, Luka Modric và Raphael Varane. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây chú ý khi gạt tên ngôi sao Cristiano Ronaldo ra khỏi TOP 3.

Trong khi đó, thủ quân ĐTQG Việt Nam Nguyễn Văn Quyết lựa chọn Cristiano Ronaldo cho vị trí đầu tiên, theo sau là Luka Modric và Kylian Mbappe.

Kết quả, Luka Modric đã được xướng tên là người chiến thắng trong cuộc bầu chọn năm nay với tỉ lệ phiếu bầu là 29,05%. Đứng thứ hai là Cristiano Ronaldo (19,08%) trong khi Mohamed Salah (11,23%) xếp ngay sau.

Quế Ngọc Hải chưa nghĩ tới việc rời SLNA

Kết thúc mùa giải 2018, hợp đồng giữa Quế Ngọc Hải và CLB SLNA sẽ đáo hạn. Ở thời điểm hiện tại, có nhiều thông tin cho rằng, Ngọc Hải sẽ rời đội bóng xứ Nghệ để đầu quân cho CLB khác. Tuy nhiên, trung vệ này khẳng định, anh vẫn chưa đạt thỏa thuận với bất kỳ CLB nào.

"Đúng là hết mùa giải năm nay tôi sẽ hết hạn hợp đồng với SLNA nhưng tôi vẫn đang chờ kết thúc mùa giải để làm việc với SLNA. Hiện tại tôi chưa đạt thỏa thuận với bất kì đội bóng nào. Hợp đồng của tôi với SLNA vẫn còn.

Thời điểm này tôi muốn tập trung vào chuyên môn cho đến những trận đấu cuối cùng của V.League 2018 vì SLNA vẫn còn những mục tiêu rõ ràng và tôi muốn giúp đội bóng đạt được điều đó. Sau khi kết thúc mùa giải tôi mới nghĩ đến tương lai của mình", Quế Ngọc Hải cho biết.

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao Việt Nam

Theo Fox Sports Asia, việc Thái Lan vắng trụ cột đưa đội tuyển Việt Nam trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch khu vực. “Đội tuyển được kỳ vọng nâng cúp vào tháng 12 tới chính là Việt Nam. Phòng ngự chặt chẽ và tính tổ chức cao chắc chắn vẫn là lối chơi của HLV Park Hang Seo.

Với sự dồi dào các tài năng, nếu các cầu thủ Việt Nam được chơi tấn công tự do hơn thì sẽ tạo ra một vấn đề nan giải cho các đối thủ của họ trong việc làm thế nào để ngăn chặn. Quang Hải đang nối bước Chanathip trở thành ngôi sao lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á, trong khi Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh có kỹ thuật rất đồng đều và cả sự khôn ngoan để điều tiết trận đấu cũng như tạo đột biến khi dâng cao.

Thái Lan đã chơi trò may rủi khi không gọi về những ngôi sao hàng đầu và cánh cửa giờ đây đã mở ra cho đội tuyển Việt Nam", tác giả bài viết trên Fox Sports Asia bình luận.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm