Hải Phòng triển khai lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 25/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai lập Chốt kiểm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộ.

Ngày 25/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai lập Chốt kiểm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộ.

Hải Phòng triển khai lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến và các lãnh đạo sở, ngành kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ trên địa bàn để vào thành phố. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Hải Phòng triển khai lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2Lực lượng cán bộ và nhân viên y tế tại chốt huyện Vĩnh Bảo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Hải Phòng triển khai lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 3Các lực lượng liên ngành hướng các phương tiện giao thông vào Chốt kiểm kiểm soát dịch bệnh tại chốt huyện Vĩnh Bảo trước khi vào thành phố. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Hải Phòng triển khai lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 4Lực lượng liên ngành tiến hành ghi chép lộ trình tham gia giao thông của các phương tiện trước khi vào thành phố. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Hải Phòng triển khai lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 5Lực lượng liên ngành tiến hành ghi chép lộ trình tham gia giao thông của các phương tiện trước khi vào thành phố. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Hải Phòng triển khai lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 6Nhân viện y tế kiểm tra thân nhiệt cho người tham gia giao thông tại chốt huyện Thủy Nguyên trước khi vào thành phố. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục