COVID-19: 6 triệu khẩu trang chuyển cho Đức biến mất ở sân bay Kenya

Báo Tấm gương cho biết nhiều khả năng sự cố trên là do bọn tội phạm gây ra, cũng có thể là do chính nhà sản xuất đã thương lượng được với giá tốt hơn và đã chuyển số khẩu trang tới điểm đến khác.
COVID-19: 6 triệu khẩu trang chuyển cho Đức biến mất ở sân bay Kenya ảnh 1Khẩu trang loại FFP3. (Nguồn: dailysabah)

Theo báo Tấm gương (Spiegel) ngày 24/3, khoảng 6 triệu chiếc khẩu trang loại FFP2 có lọc hoạt tính đã biến mất tại một sân bay ở Kenya.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận điều này. Số khẩu trang trên lẽ ra phải được chuyển đến Đức từ hôm 20/3.

Bài báo cho biết nhiều khả năng sự cố trên là do bọn tội phạm gây ra, cũng có thể là do chính nhà sản xuất đã thương lượng được với giá tốt hơn và đã chuyển số khẩu trang tới điểm đến khác.

[COVID-19: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại châu Âu vượt 200.000 người]

Báo cáo của quân đội Đức chỉ cho rằng số khẩu trang đã không được giao "vì hàng đã biến mất tại sân bay ở Kenya" và nhà sản xuất đã được yêu cầu "giải thích" vụ việc.

Trong khi đó, virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan mạnh ở Đức khi nước này ghi nhận trên 30.600 người bệnh, trong đó riêng tại bang Nordrhein-Westfalen đã có 8.745 ca nhiễm và 45 trường hợp tử vong.

Số liệu của Đại học Johns Hopkins cho biết, tính đến 14h ngày 24/3 theo giờ Đức, trên cả nước Đức đã ghi nhận 30.649 ca nhiễm, 749 ca phục hồi và 132 trường hợp tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục