COVID-19: Ai Cập áp đặt lệnh giới nghiêm, Nam Phi tăng ca nhiễm

Lệnh giới nghiêm tại Ai Cập sẽ được thực thi trong thời gian 2 tuần nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly ngày 24/3 ra thông báo cho biết quốc gia Bắc Phi này sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 19 giờ tối hôm trước cho đến 6 giờ sáng hôm sau kể từ ngày 25/3.

Biện pháp này sẽ được thực thi trong thời gian 2 tuần nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngoài ra, các phương tiện vận tải tư nhân và công cộng cũng sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên.

Trước đó, Bộ Y tế nước này ngày 23/3 cho biết số ca nhiễm hiện đã lên đến 366 ca sau khi phát hiện thêm 39 ca mới.

Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed, số ca tử vong do COVID-19 đã lên đến 19 ca sau khi có thêm 5 người, trong đó có 4 người Ai Cập và một người Ấn Độ tử vong. Ngoài ra, tính đến nay số người đã khỏi bệnh cũng tăng lên tới 96 trường hợp.

[Zimbabwe có ca tử vong đầu tiên, Nam Phi là ổ dịch lớn nhất châu Phi]

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã kêu gọi người dân nước này tuân thủ đầy đủ các biện phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà chính phủ đã áp dụng.

Ông Sisi nêu rõ: “Tôi khẩn thiết yêu cầu tất cả mọi người cam kết thực hiện theo các quy trình đó nhằm giữ cho Ai Cập được bình yên và an toàn.”

Trong khi đó, Tổng thư ký Quốc hội Ai Cập Mahmoud Fawzi nhận định kỳ họp sắp tới của cơ quan lập pháp tối cao này sẽ được tổ chức vào ngày 12/4 thay vì ngày 29/3 như dự kiến trước đó.

Trước đó, Quốc hội nước này cũng đã kêu gọi toàn thể người dân thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2.

Hiện cả khách và nhân viên không được phép vào trụ sở Quốc hội Ai Cập nếu không có chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ai Cập hiện đã áp dụng một loạt biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, trong đó có tạm dừng giao thông hàng không, đóng cửa các trường phổ thông và đại học cũng như đóng cửa các trung tâm mua sắm và quán cà phê từ 19h hàng ngày.

Quốc gia Bắc Phi cũng đã thông báo về việc đóng cửa các thánh đường Hồi giáo và các nhà thờ thuộc Giáo hội Cơ đốc Ai Cập đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng ở nhiều khu vực trên phạm vi cả nước.

Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Y tế Nam Phi đến hết sáng 24/3, số ca mới mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này là 153 người, nâng tổng số ca mắc tại Nam Phi lên thành 554, tăng hơn 38% so với ngày hôm qua.

Đáng chú ý, toàn bộ 9 tỉnh của Nam Phi đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19. Với diện tích nhỏ nhất và số dân lớn nhất cả nước, khoảng 15 triệu người (khoảng 25,5% dân số cả nước), tỉnh Gauteng chiếm hơn 50% tổng số ca nhiễm Nam Phi.

Tỉnh Gauteng có các trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn nhất của Nam Phi như Johannesburg, Pretoria, Sandton và cũng có các khu định cư không chính thức, khu ổ chuột lớn nhất nước này.

Tiếp theo lệnh phong tỏa đất nước trong 21 ngày từ 26/3-16/4 được Tổng thống Cyril Ramaphosa công bố tối 23/3, các bộ ngành của Nam Phi sẽ tiếp tục công bố các chương trình cụ thể phòng chống đại dịch COVID-19 và giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch, cũng như hỗ trợ người dân trong thời gian này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục