Trung Quốc và Nga nỗ lực vượt qua những sức ép trừng phạt của Mỹ

Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Fu Zying, ngày 25/9, nước này và Nga có thể phối hợp các nỗ lực để vượt qua những hậu quả tiêu cực từ sức ép trừng phạt, cuộc chiến thương mại của Mỹ.
Trung Quốc và Nga nỗ lực vượt qua những sức ép trừng phạt của Mỹ ảnh 1Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Fu Zying. (Nguồn: gettyimages)

TASS đưa tin, ngày 25/9, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Fu Zying cho biết, nước này và Nga có thể phối hợp các nỗ lực để vượt qua những hậu quả tiêu cực từ sức ép trừng phạt và cuộc chiến thương mại mà Mỹ gây ra.

Theo quan chức trên, Trung Quốc và Nga đã thiết lập khuôn khổ cần thiết cho sự hợp tác thành công.

[Nga-Trung hướng tới mục tiêu tham vọng hơn trong hợp tác song phương]

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Fu khẳng định, kinh tế hai nước bổ trợ cho nhau nên nếu cùng nỗ lực, hai quốc gia có thể vượt qua những khó khăn hiện nay.

Mới đây nhất, Mỹ chính thức áp thuế 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc từ 11 giờ trưa 24/9 (theo giờ Việt Nam), trong khi Bắc Kinh cũng đáp trả với việc áp mức thuế tương ứng với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đẩy căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới lên một nấc thang mới nguy hiểm.

Tổng thống Trump còn đe dọa sẽ đánh thuế 25% đối với 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh trả đũa Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục