Thêm vấn đề hóc búa trong đàm phán thương mại Mỹ-Canada

Hiệp hội Dược phẩm Generic Canada cho biết, đoàn đàm phán thương mại của Canada đang “gặp khó” khi Mỹ muốn tăng cường bảo vệ bản quyền sáng chế đối với một dòng thuốc đang phát triển mạnh hiện nay.
Thêm vấn đề hóc búa trong đàm phán thương mại Mỹ-Canada ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: financialpost.com)

Hiệp hội Dược phẩm Generic Canada cho biết, đoàn đàm phán thương mại của Canada đang “gặp khó” khi Mỹ muốn tăng cường bảo vệ bản quyền sáng chế đối với một dòng thuốc đang phát triển mạnh hiện nay.

Như vậy, tiến trình đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Canada và Mỹ lại vấp phải thêm một vấn đề hóc búa nữa.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Hiệp hội Dược phẩm Generic Canada lo ngại về việc hiệp định thương mại mà Mexico ký với Mỹ hồi tháng trước yêu cầu tăng thời hạn “độc quyền dữ liệu” đối với các loại thuốc tương đương sinh học lên 10 năm, nhiều hơn 2 năm so với quy định của Canada.

Và Mỹ đang thúc giục Canada chấp thuận nội dung của thỏa thuận Mỹ-Mexico.

[Lý do Mỹ và Canada khó có thể đạt được thỏa thuận NAFTA mới]

Trong khi đó, thời hạn độc quyền dữ liệu đối với các loại thuốc tương đương sinh học tại Mỹ - “đại bản doanh” của các hãng tên tuổi lớn như Pfizer - là 12 năm.

Các hãng dược phẩm Mỹ cho rằng thời hạn “độc quyền dữ liệu” cần dài để bù đắp chi phí phát triển thuốc tương đương sinh học và tránh hiện tượng “chảy máu” việc làm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sang các quốc gia khác.

Theo giới chuyên gia, thuốc tương đương sinh học rất khó và tốn kém để xây dựng và phát triển, hiện là một trong những dòng thuốc có giá cao nhất trên thế giới, cao gấp nhiều lần so với các dòng thuốc khác.

Vòng đàm phán mới đây nhằm đưa Canada vào Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico đã kết thúc tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 20/9 mà không đạt được thỏa thuận nào.

Trong các cuộc đàm phán sửa đổi NAFTA giữa Canada và Mỹ, vấn đề liên quan đến ngành dược phẩm dường như không được chú trọng so với việc quản lý nguồn cung sữa, bảo vệ ngành giải trí, hay cơ chế giải quyết tranh chấp.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 23/9 cho biết Canada không loại trừ khả năng cuộc đàm phán về sửa đổi NAFTA sẽ được tiếp tục bên lề kỳ họp cấp cao thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 tại New York, Mỹ (bắt đầu từ ngày 25/9 đến 1/10)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục