Bàn thắng giành giải Puskas chỉ là bàn đẹp thứ... 7 mùa giải của Salah

25/09/2018 11:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Mohamed Salah đã vượt qua Gareth Bale và Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm 2018 của FIFA – Puskas Award.

The Best 2018: Luka Modric giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

The Best 2018: Luka Modric giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, tiền vệ Luka Modric tiếp tục vượt qua Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

VIDEO: Bàn thắng của Mohamed Salah (Liverpool) – vs. Everton

 

VIDEO: Bàn thắng của Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – vs. Juventus

 

VIDEO: Bàn thắng của Gareth Bale (Real Madrid) – vs. Liverpool

 

Hai siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” của Gareth Bale ghi vào lưới Liverpool trong trận chung kết Champions League và của Cristiano Ronaldo vào lưới Juventus ở tứ kết được đánh giá rất cao ở giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm 2018 của FIFA.

Tuy nhiên, tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đã bất ngờ giành giải thưởng này với bàn thắng vào lưới Everton tại vòng 16 Premier League mùa giải 2017/18. Kết quả do người hâm mộ bình chọn cho biết tiền đạo người Ai Cập sở hữu tỷ lệ phiếu bầu là 38%.

Chú thích ảnh

Mo Salah đi bóng từ hành lang cánh phải, xâm nhập vòng cấm, loại bỏ sự truy cản của Cuco Martina và Idrissa Gueye trước khi thực hiện pha cứa lòng bằng chân trái đưa bóng găm vào góc cao khung thành của Everton.

Theo thống kê, Mohamed Salah là cầu thủ châu Phi đầu tiên giành Puskas Award kể từ khi giải thưởng này ra đời vào năm 2009.

Trên mạng xã hội Twitter, tiền vệ James Milner đã gửi lời chúc mừng tới Mo Salah, đồng thời khẳng định rằng đó là bàn thắng đẹp thứ 7 của tiền đạo người Ai Cập ở mùa giải trước.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, phần lớn người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình khi cho rằng bàn thắng của Mo Salah không xứng đáng đoạt Puskas Award.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm