Nhật Bản-Thổ Nhĩ Kỳ muốn sớm ký kết thỏa thuận thương mại tự do

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhất trí sẽ sớm kết thúc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do.
Nhật Bản-Thổ Nhĩ Kỳ muốn sớm ký kết thỏa thuận thương mại tự do ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: Kyodo)

Theo Kyodo, ngày 24/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhất trí sẽ sớm kết thúc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, trong cuộc gặp song phương bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Abe bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ song phương, vốn được duy trì ổn định dưới thời chính quyền Tổng thống Erdogan trong nhiều lĩnh vực.

Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại tự do song phương năm 2014. Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò là cơ sở sản xuất của các công ty Nhật Bản chế tạo sản phẩm cho Liên minh châu Âu (EU).

[Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh đàm phán thương mại tự do song phương]

Về phần mình, Tổng thống Erdogan đã chúc mừng ông Abe với chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hôm 20/9 vừa qua, một kết quả giúp ông có cơ hội trở thành thủ tướng cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề trong khu vực. Thủ tướng Abe đã hoan nghênh "các nỗ lực ngoại giao tích cực" của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đạt được một thỏa thuận với Nga thiết lập vùng phi quân sự hóa xung quanh tỉnh Idlib (Syria).

Trong một cuộc gặp riêng rẽ, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono bày tỏ hy vọng mối quan hệ Mỹ-Thổ sẽ ổn định, từ đó mang lại lợi ích cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, và khẳng định Nhật Bản sẵn sàng làm mọi thứ có thể.

Mối quan hệ Mỹ-Thổ đã xấu đi trong những tháng qua liên quan tới việc bắt giữ một mục sư Mỹ, và Washington áp đặt trừng phạt đối với Ankara liên quan vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục