Việt Nam và Argentina thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực y tế

Từ ngày 21 đến 24/9, đoàn đại biểu Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Argentina nhằm tìm hiểu mô hình hoạt động của hệ thống y tế, cũng như trao đổi kinh nghiệm trong nhiều vấn đề liên quan tới chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà hai bên cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực y tế thuộc Bộ Phát triển Xã hội Argentina Adolfo Rubinstein chào Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn đại biểu Việt Nam. 

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, làm việc với Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực y tế thuộc Bộ Phát triển Xã hội Argentina Adolfo Rubinstein, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được tới thăm Argentina, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Việt Nam rất quan tâm tới những kinh nghiệm của Argentina trong việc triển khai chiến dịch phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, các bệnh không lây nhiễm, cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và việc triển khai các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực y tế thuộc Bộ Phát triển Xã hội Argentina Adolfo Rubinstein. 

Thứ trưởng Rubinstein và các chuyên gia y tế Argentina đã giới thiệu một cách chi tiết về hệ thống y tế của Argentina, những chính sách của chính phủ trong việc bảo đảm và nâng cao sức khỏe cộng đồng, trong đó đặc biệt ưu tiên tới hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. Các chuyên gia Argentina cho biết chăm sóc sức khỏe ban đầu là một trong những ưu tiên trong hệ thống y tế của quốc gia Nam Mỹ này với việc thiết lập một hệ thống trung tâm y tế cộng đồng và theo các cấp độ từ cơ sở tới trung ương.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với các bác sỹ tại bệnh viện nhi Garrahan. 

Liên quan tới chiến dịch phòng chống tác hại của thuốc lá, phía bạn cho biết Argentina đã có một chương trình quốc gia kiểm soát thuốc lá từ cuối năm 2003 với mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ người hút thuốc lá trong cộng đồng, bảo vệ người dân khỏi khói thuốc lá tại các không gian công cộng và tuyên truyền về những tác hại. cũng như khuyến khích người dân bỏ thói quen hút thuốc lá. Argentina cũng đã thông qua luật phòng chống tác hại của thuốc lá từ năm 2011, trong đó có những qui định khắt khe liên quan tới quảng cáo thuốc lá, áp thuế cao đối với loại hàng này nhằm hạn chế việc hút thuốc, đặc biệt là giới trẻ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm phòng đào tạo theo phương pháp mô phỏng tại bệnh viện nhi Garrahan. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn đại biểu Bộ Y tế cũng đã tới thăm bệnh viện nhi Garrahan, một trong những trung tâm y tế lớn nhất tại Buenos Aires. Trong buổi tiếp đoàn, Giám đốc bệnh viện Garrahan, bà Patricia Elmeaudy cho biết đây là một bệnh viện công hàng đầu trong điều trị và chăm sóc bệnh nhi và là một trong số 8 bệnh viện cấp trung ương của Argentina.

Lãnh đạo bệnh viện cũng đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của bệnh viện, cũng như các biện pháp phân loại bệnh nhân để có thể điều chuyển về các tuyến phù hợp, góp phần giảm tải cho bệnh viện do số bệnh nhân có nguyện vọng được điều trị ở bệnh viện cấp trung ương luôn ở mức cao. Ngoài ra, ban lãnh đạo bệnh viện Garrahan cũng chia sẻ về mô hình hợp tác với các trường đại học để đạo tạo các y bác sỹ chuyên ngành ngay tại bệnh viện.

Trong thời gian ở thăm Argentina, đoàn đại biểu Bộ Y tế cũng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo một số doanh nghiệp dược phẩm hàng đấu của Argentina, tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Buenos Aires và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina.

Tin, ảnh: Hoài Nam-Phương Lan (P/v TTXVN tại Argentina)
Việt Nam và Argentina thúc đẩy hợp tác thương mại
Việt Nam và Argentina thúc đẩy hợp tác thương mại

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018, một đoàn doanh nghiệp Việt Nam trên nhiều lĩnh vực do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức đã có chuyến thăm và làm việc tại Argentina từ ngày 8 - 11/9 nhằm tìm hiểu, tiếp cận thị trường, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, thị hiếu khách hàng, yêu cầu của nhà nhập khẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN