Bahrain và Mexico có trường hợp tử vong đầu tiên do dịch COVID-19

Ca tử vong tại Bahrain là một công dân Bahrain, 65 tuổi, có sức khỏe yếu; trong khi tại Mexico, doanh nhân José Kuri Harfush, 71 tuổi, đã tử vong sau khi nhập viện.
Bahrain và Mexico có trường hợp tử vong đầu tiên do dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện dã chiến ở vùng Lombardy, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, Bộ Y tế Bahrain đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong tại quốc gia Vùng Vịnh này do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trang mạng xã hội Twitter của bộ trên nêu rõ ca tử vong này là một công dân Bahrain, 65 tuổi, có sức khỏe yếu.

Cùng ngày, Mexico đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Theo các nguồn tin địa phương, doanh nhân José Kuri Harfush, 71 tuổi, đã tử vong sau khi nhập viện. Trước đó, ông José Kuri Harfush được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Colorado, Mỹ.

Mexico hiện ghi nhận 53 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 176 ca nghi ngờ mắc bệnh.

Bộ Y tế Ấn Độ cùng ngày cho biết đã có thêm ba bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bang Rajasthan khỏi bệnh, nâng tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi tại nước này lên 13 người.

Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 119 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tử vong. Ấn Độ đã thiết lập 52 điểm xét nghiệm trên toàn quốc và 57 phòng thí nghiệm giúp thu thập mẫu.

Đức ngày 16/3 đã áp đặt kiểm soát biên giới với 5 nước gồm Áo, Đan Mạch, Pháp, Luxembourg và Thụy Sĩ trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Giới chức Đức cho biết, chỉ những ai có lý do đi lại hợp lý, như người thường xuyên đi làm qua biên giới và các tài xế vận tải, mới được phép đi qua biên giới. Phóng viên hãng tin AFP cho hay, gói biện pháp trên bắt đầu được thực hiện lúc 7h00 GMT ngày 16/3 (14h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo phóng viên ảnh của AFP, tại khu vực biên giới giữa Kiefersfelden của Đức với Kufstein của Áo, lực lượng cảnh sát cho phép các xe tải đi qua, song toàn bộ xe chở khách đã bị chặn lại để kiểm tra. Chỉ trong vòng 30 phút đã có khoảng 10 xe bị buộc phải quay lại.

[Dịch COVID-19: Người dân Bồ Đào Nha đề nghị phong tỏa cả nước]

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere ngày 15/3 cho biết bất cứ ai vào Nhà Trắng sẽ phải kiểm tra thân nhiệt trong bối cảnh Nhà Trắng thắt chặt các biện pháp ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2).

Theo quan chức này, những hoạt động kiểm tra sẽ được thực hiện từ sáng 16/3 với bất cứ ai vào khu tổ hợp Nhà Trắng, bao gồm các quan chức, cố vấn và phóng viên.

Ông Deere nêu rõ: "Như đã thông báo vào cuối tuần, những hoạt động kiểm tra thân nhiệt bổ sung sẽ được thực hiện với bất kỳ cá nhân nào tiếp xúc gần gũi với Tổng thống và Phó Tổng thống suốt cả ngày."

Tính đến 8 giờ ngày 16/3, thế giới ghi nhận 169.368 trường hợp mắc COVID-19, 6.501 người tử vong tại 156 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tại Trung Quốc có 80.847 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố.

Tại 155 quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc đại lục ghi nhận 88.521 ca mắc, 3.199 người tử vong. Cụ thể, Italy có 21.747 ca mắc, 1.809 người tử vong; Iran 13.938 ca mắc, 724 ca tử vong; Tây Ban Nha 7.845 ca mắc, 292 người tử vong; Đức 5.813 trường hợp mắc, 11 ca tử vong; Pháp ghi nhận 5.423 trường hợp mắc, 127 người tử vong; Mỹ ghi nhận 3.680 ca mắc, 69 người tử vong.

Tình hình dịch bệnh tại các nước Thụy Sỹ, Anh, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Áo, Bỉ… có diễn biến rất phức tạp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục