Dịch COVID-19: Người dân Bồ Đào Nha đề nghị phong tỏa cả nước

Hơn 153.000 người dân Bồ Đào Nha kiến nghị gửi các nhà lãnh đạo đất nước đề nghị biện pháp cách ly bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong nước cũng như đóng cửa biên giới nước này.
Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 12/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 12/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân Bồ Đào Nha đã kiến nghị chính phủ nước này thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hãng thông tấn Lusa ngày 15/3 đưa tin hơn 153.000 người dân Bồ Đào Nha đã ký tên vào một kiến nghị điện tử gửi Quốc hội, Tổng thống và Thủ tướng Bồ Đào Nha, bày tỏ ủng hộ biện pháp cách ly bắt buộc đối với toàn bộ người dân Bồ Đào Nha và đóng cửa biên giới nước này.

Tối 14/3, hàng chục nghìn người dân Bồ Đào Nha trên cả nước đã xuất hiện trên ban công hoặc cửa số nhà hô to các câu nói hoặc vỗ tay bày tỏ động viên các bác sỹ, y tá và nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Trước đó, Chính phủ Bồ Đào Nhà ngày 12/3 đã tuyên bố "tình trạng báo động" chống dịch COVID-19, theo đó sẵn sàng thực thi các biện pháp bảo vệ công dân và các lực lượng vũ trang được đặt trong tình trạng "trực chiến."

[Bồ Đào Nha ban bố tình trạng báo động quốc gia do COVID-19]

Ngoài ra, theo Lusa, từ ngày 16/3 Bồ Đào Nha tạm đình chỉ các hoạt động trường học; hạn chế hoạt động của các hộp đêm, quán bar.

Tính đến ngày 15/3 Bồ Đào Nha đã ghi nhận 243 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch COVID-19.

Cùng ngày 15/3, Luxembourg thông báo đóng cửa toàn bộ các nhà hàng, quán bar ở nước này nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2. Trước đó, các nước láng giềng của Luxembourg là Pháp và Bỉ đã áp dụng biện pháp này.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel nêu rõ các nhà hàng, quán bar ở nước này đóng cửa từ nửa đêm 15/3, nhưng các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và những cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu vẫn được phép mở.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp của chính phủ, ông Battel kêu gọi người dân nước này hạn chế đi lại nếu không cần thiết.

Đặc biệt những người trên 65 tuổi là đối tượng dễ nhiễm virus SARS-CoV-2 được khuyến cáo ở trong nhà. Ngoài ra, các bể bơi, bảo tàng, trung tâm thể thao, hộp đêm, thư viện, rạp chiếu phim cũng sẽ đóng cửa.

Hiện Luxembourg đã ghi nhận 77 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tử vong.

Cùng ngày, Chính phủ Ireland cũng ra thông báo đóng cửa tất cả quán bar, hộp đêm, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên 169 người. Theo đó, tất cả các quán bar, kể cả quán bar trong khách sạn, sẽ đóng cửa từ nửa đêm 15/3 đến ít nhất là ngày 29/3.

Ngoài ra, Chính phủ Ireland kêu gọi tất cả các thành viên khu vực công không tổ chức hoặc tham gia bất kỳ sự kiện tiệc tùng nào, kể cả tại nhà riêng.

Chính phủ Ireland đưa ra biện pháp trên sau khi Bộ Y tế nước này ngày 15/3 thông báo 40 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, mức cao nhất ghi nhận trong một ngày kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận ở Ireland hôm 29/2.

Tuần trước, Chính phủ Ireland đã thông báo một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn dịch lây lan, bao gồm đóng cửa toàn bộ các trường học và tổ chức văn hóa trên cả nước, cấm các hoạt động hội họp trong nhà có trên 100 người tham gia và các hoạt động ngoài trời có trên 500 người tham gia.

Các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 12-29/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục