Trung Quốc ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới từ nước ngoài

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu những du khách quốc tế tới nước này từ ngày 16/3 phải tới những cơ sở cách ly trong vòng 14 ngày.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Hồ Nam,Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Hồ Nam,Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 16/3, Trung Quốc báo cáo có thêm 12 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) từ nước ngoài trong bối cảnh thủ đô Bắc Kinh đã thắt chặt các biện pháp cách ly với những du khách quốc tế nhằm ngăn chặn làn sóng nhiễm bệnh mới.

Sau khi tuyên bố "cơ bản" kiềm chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc, nơi SARS-CoV-2 xuất hiện đầu tiên, các nhà chức trách nước này hiện lo lắng một đợt nhiễm bệnh mới bắt nguồn từ các nước khác.

[COVID-19: Trung Quốc ghi nhận 16 ca nhiễm mới, Hàn Quốc thêm 74 ca]

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu những du khách quốc tế đến nước này từ ngày 16/3 phải tới những cơ sở cách ly trong vòng 14 ngày.

Các du khách trước đó được phép tự cách ly bắt buộc tại nhà nhưng hiện nay chỉ những ai "ở trong hoàn cảnh đặc biệt" mới được miễn trừ những quy định mới này. Người được đưa tới các cơ sở cách ly sẽ phải đóng phí lưu trú.

Tổng cộng Trung Quốc đã ghi nhận 123 ca mắc COVID-19 từ nước ngoài, với 4 trong 12 ca mới nhất ca mới nhất được phát hiện ở Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục